Người Việt Odessa
Kinh doanh

Saudi Arabia thúc đẩy trở lại thương vụ IPO khổng lồ

Thứ sáu, 09/08/2019 | 04:31
Sau nhiều lần bị trì hoãn, Saudi Arabia bắt đầu khởi động trở lại thương vụ IPO cho tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco.

Tuần này, ban lãnh đạo của tập đoàn Aramco đã có cuộc tiếp xúc với giới ngân hàng tại Boston, Mỹ. Dự kiến, hãng dầu lửa lớn nhất thế giới này cũng sẽ có cuộc đối thoại với nhà đầu tư lần đầu tiên từ trước đến nay.

Đây được xem là bước đi để tập đoàn Aramco chính thức khởi động lại thương vụ IPO, vốn đã bị trì hoãn gần 2 năm. Trước đó Saudi Arabia từng đặt kế hoạch đưa Aramco lên sàn vào năm 2021, nhưng với các bước đi mới, lộ trình này có thể được rút ngắn lại tới đầu năm sau.

Là một bước đi then chốt trong kế hoạch cải cách kinh tế của Thái tử Mohammed bin Salman, Aramco được kỳ vọng có thể đạt đến con số 2.000 tỷ USD vốn hóa, gấp đôi so với các công ty vốn hóa lớn nhất tại Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, giới chuyên gia có nhiều hoài nghi ở con số đầy tham vọng này.

"Đây sẽ là thương vụ khổng lồ, tạo ra một công ty lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, để hấp dẫn nhà đầu tư hơn nữa, con số được đưa ra nhiều khả năng sẽ phải giảm xuống" - Ông Bob Yawger, chuyên gia Ngân hàng Mizuho Americas nhận định.

Một số dự báo cho rằng, vốn hóa của Aramco sau vụ IPO tương lai sẽ đứng ở mức khoảng 1.500 tỷ USD. Dù có thể không đạt kỳ vọng, nhưng nó vẫn cho thấy sức hút cực lớn của cái tên này với thị trường, nhất là khi công ty đã có đợt phát hành trái phiếu thành công tại Mỹ hồi tháng 4.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN