Người Việt Odessa
Kinh doanh

Quan chức Fed: Hãy chuẩn bị cho những điều tồi tệ hơn, tỷ lệ thất nghiệp thực tế phải là 24%

Thứ ba, 12/05/2020 | 02:43
"Con số thực tế phải là khoảng 23, 24%, và nếu nền kinh tế phục hồi chậm chạp thì tôi nghĩ rằng những người thất nghiệp cần được giúp đỡ nhiều hơn nữa", ông nói.

Người Mỹ nên chuẩn bị tinh thần cho những tin tức tồi tệ hơn nữa về tỷ lệ thất nghiệp trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, và Quốc hội nên xem xét bổ sung thêm các biện pháp cứu trợ, Chủ tịch Fed Minneapolis – Neel Kashkari – nói.

"Không may là chúng ta vẫn chưa chứng kiến điều tồi tệ nhất trên mặt trận việc làm", ông Kashkari phát biểu trên chương trình "This Week" của đài ABC khi đề cập đến số liệu mà Bộ Lao động Mỹ công bố thứ 6 tuần trước cho thấy tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tăng lên 14,7% trong tháng 4 và 20,5 triệu việc làm đã bị cắt giảm.

"Con số thực tế phải là khoảng 23, 24%, và nếu nền kinh tế phục hồi chậm chạp thì tôi nghĩ rằng những người thất nghiệp cần được giúp đỡ nhiều hơn nữa", ông nói.

Fed đã hạ lãi suất xuống gần 0 và tung ra những gói cho vay khẩn cấp để bơm thêm tín dụng cho nền kinh tế, ngoài ra còn hỗ trợ cho gói giải cứu 2.000 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ đã thông qua hồi cuối tháng 3.

Theo ông Kashkari, Fed sẽ làm mọi thứ có thể trong khả năng để đảm bảo hệ thống tài chính vẫn hoạt động trơn tru, nhưng hàng chục triệu người thất nghiệp sẽ cần sự trợ giúp từ phía chính sách tài khóa để có thể vượt qua thời kỳ nền kinh tế phục hồi sẽ kéo dài đằng đẵng, mà theo ông là sẽ lên tới 1-2 năm.

cafef.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN