Người Việt Odessa
Kinh doanh

Phố Wall gần như đi ngang khi bão Harvey đổ bộ vào Texas

Thứ ba, 29/08/2017 | 03:26
Dow Jones và S&P 500 gần như đi ngang trong ngày thứ Hai, trong đó nhóm cổ phiếu năng lượng và ngân hàng suy yếu khi cơn bão Harvey làm tê liệt trung tâm năng lượng của Mỹ tại Texas. Trong khi đó, đà leo dốc của nhóm cổ phiếu công nghệ và y tế đẩy Nasdaq Composite tăng nhẹ, Reuters đưa tin.

Phố Wall gần như đi ngang khi bão Harvey đổ bộ vào Texas

Harvey, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bang miền Nam nước Mỹ trong hơn 50 năm qua, đã gây ra cơn mưa nặng hạt ở Houston vào ngày thứ Hai, và tình trạng lũ lụt có thể tồi tệ hơn khi các kỹ sư xả nước từ các hồ chứa để tránh vỡ đập và tràn hồ không kiểm soát.

Các chuyên gia phân tích thị trường cho biết mặc dù thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng, thị trường có thể nhận được an ủi trong thực tế một nỗ lực tái thiết to lớn có thể bù đắp hầu hết hậu quả kinh tế tiêu cực của cơn lũ.

Vào ngày thứ Hai, cổ phiếu các ông lớn ngành dầu khí đều lao dốc, trong đó cổ phiếu Exxon và Chevron lần lượt giảm 0.3% và 0.4%.

Nhà đầu tư chuyển sang tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó vàng lên mức cao nhất trong gần 10 năm.

Cổ phiếu Home Depot tăng 1.2% và các công ty khác có thể được hưởng lợi từ nỗ lực tái thiết trong khu vực.

Neil Saunders, Giám đốc điều hành của GlobalData Retail, cho biết: “Home Depot chắc chắn sẽ nhận được khỏa lợi ích tài chính từ cơn bão Harvey, như công ty này đã từng nhận được từ cơn bão Sandy hồi năm 2013”.

Cổ phiếu của công ty bảo hiểm Insurer Travelers sụt 2.6% xuống 123.23 USD/cp và tác động tiêu cực nhất đến Dow Jones, còn cổ phiếu Allstate mất 1.5% còn 90.65 USD/cp khi nhà đầu tư đánh giá tác động của bão Harvey đối với ngành.

Cũng trong ngày thứ Hai, lĩnh vực tài chính lùi 0.5% và tác động tiêu cực nhất đến S&P 500.

Phố Wall gần như đi ngang khi bão Harvey đổ bộ vào Texas

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones hạ 5.27 điểm (tương đương 0.02%) xuống 21,808.4 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 nhích 1.19 điểm (tương đương 0.05%) lên 2,444.24 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tiến 17.37 điểm (tương đương 0.28%) lên 6,283.02 điểm.

Số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng trên sàn New York theo tỷ lệ 1.14:1. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1.02:1.

Khoảng 5.13 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, thấp hơn mức bình quân phiên trong hơn 20 phiên vừa qua là 6 tỷ, dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy./.

vietstock.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN