Người Việt Odessa
Kinh doanh

Pepsi kiện nông dân Ấn Độ vì trồng khoai có 'bản quyền'

Thứ bảy, 27/04/2019 | 02:43
PepsiCo đang kiện 4 nông dân Ấn Độ với cáo buộc trồng loại khoai tây đã được công ty này đăng ký sử dụng độc quyền trong sản phẩm.

Đơn kiện được nộp đầu tháng này bởi chi nhánh của PepsiCo tại Ấn Độ. Vụ việc sẽ được xét xử tại một tòa án ở bang Gujarat hôm nay. PepsiCo cho biết những người này không nằm trong nhóm nông dân được công ty ủy quyền trồng loại khoai tây này.  

Họ được cho là muốn đòi bồi thường 10 triệu rupee (143.000 USD) mỗi người. Loại khoai tây trên được sử dụng trong Lays - thương hiệu thuộc sở hữu của PepsiCo.

Pepsi kiện nông dân Ấn Độ vì trồng khoai có 'bản quyền'

Nông dân trồng khoai tây tại Ấn Độ. Ảnh: AFP

"PepsiCo là công ty mua khoai tây chế biến lớn nhất Ấn Độ và là một trong những doanh nghiệp đầu tiên làm việc với hàng nghìn nông dân địa phương để trồng một loại khoai tây đã được đăng ký bản quyền", người phát ngôn của PepsiCo Ấn Độ cho biết trên CNN, "Vì thế, chúng tôi cần pháp luật để chống lại những người trồng trái phép loại khoai tây đó".

Hiệp hội nông dân và nhiều nhà hoạt động tại Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ nước này can thiệp. Trong một bức thư gửi chính phủ đầu tuần này, họ cho biết quyền trồng và bán sản phẩm bản quyền của nông dân được bảo vệ theo luật nông nghiệp của Ấn Độ.

"Chúng tôi tin rằng việc nông dân bị dọa dẫm xảy ra là vì họ chưa ý thức được đầy đủ quyền lợi của mình", bức thư viết. Nội dung thư cũng cáo buộc PepsiCo cử người đóng giả làm người mua, bí mật quay video và lấy mẫu khoai tây từ các nông dân này. PepsiCo không đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Kapil Shah tại Jatan - một trong những nhóm hoạt động bảo vệ quyền lợi nông dân cho rằng các hành động của PepsiCo "vi phạm quyền tự chủ về nông nghiệp" và "quyền tự quyết của Ấn Độ". "Chúng tôi sẽ đấu tranh, dù công ty lớn đến đâu. Pepsi đã phạm sai lầm lớn rồi", Shah cho biết.

Các hãng bán lẻ nhỏ tại Ấn Độ cũng đang đấu tranh chống lại các công ty như Walmart hay Amazon. Họ cho rằng các công ty Mỹ đã gây thiệt hại một cách không công bằng cho hoạt động kinh doanh của mình. Chiến dịch thậm chí đã thành công trong việc khiến Chính phủ Ấn Độ ban hành một số quy định hạn chế.

Hà Thu - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN