Người Việt Odessa
Kinh doanh

Nhật Bản vượt qua Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Thứ hai, 19/08/2019 | 04:48
Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc với tư cách là chủ sở hữu nước ngoài lớn nhất của Trái phiếu Kho bạc Mỹ vào tháng 6.

Theo đưa tin từ CNBC, kể từ tháng 5, Nhật Bản đã bổ sung khoảng 21 tỉ USD để trở thành nước ngoài nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất kể từ tháng 10/2016. 

Nhật Bản hiện nắm giữ 1,12 nghìn tỉ USD và Trung Quốc có 1,11 nghìn tỉ USD, tăng 2 tỉ USD so với tháng trước, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ.

Trung Quốc đã trở thành người một người ít chú trọng việc mua thêm các công cụ nợ của Mỹ và các nhà tạo lập suy đoán rằng nước này có thể sẽ có hành động trong cuộc chiến thương mại với Mỹ để tăng mức nắm giữ lên.

Tuy nhiên không có dấu hiệu gì xảy ra trong thời gian gần đây, theo các nhà đầu tư.

Nước Anh là chủ sở hữu lớn thứ ba với 34,3 tỉ USD, tăng từ 323,1 tỉ USD trong một tháng trước đó.

Theo đưa tin từ CNBC, kể từ tháng 5, Nhật Bản đã bổ sung khoảng 21 tỉ USD để trở thành nước ngoài nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất kể từ tháng 10/2016. 

Nhật Bản hiện nắm giữ 1,12 nghìn tỉ USD và Trung Quốc có 1,11 nghìn tỉ USD, tăng 2 tỉ USD so với tháng trước, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ.

Trung Quốc đã trở thành người một người ít chú trọng việc mua thêm các công cụ nợ của Mỹ và các nhà tạo lập suy đoán rằng nước này có thể sẽ có hành động trong cuộc chiến thương mại với Mỹ để tăng mức nắm giữ lên.

Tuy nhiên không có dấu hiệu gì xảy ra trong thời gian gần đây, theo các nhà đầu tư.

Nước Anh là chủ sở hữu lớn thứ ba với 34,3 tỉ USD, tăng từ 323,1 tỉ USD trong một tháng trước đó.

vietnambiz.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN