Người Việt Odessa
Kinh doanh

Nguồn tiền của Venezuela ngày càng co lại

Thứ năm, 15/02/2018 | 06:16
Sản xuất dầu mỏ tháng 1 của nước này đã xuống thấp nhất gần 30 năm, nếu không tính cuộc đình công trong ngành dầu mỏ năm 2003.

Báo cáo hàng tháng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa công bố cho thấy tháng trước, Venezuela chỉ sản xuất 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm 20%, xuống gần đáy 30 năm.

Sự xuống dốc này là dấu hiệu mới nhất cho thấy Venezuela đang lún sâu vào khủng hoảng kinh tế - chính trị. Quốc gia này đang chuẩn bị tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 4. Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro được dự báo sẽ thắt chặt thêm quyền lực sau sự kiện này.

Nguồn tiền của Venezuela ngày càng co lại

Kinh tế Venezuela dựa chủ yếu vào dầu mỏ. Ảnh: AFP

Venezuela là quốc gia có dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới và dựa chủ yếu vào xuất khẩu dầu mỏ để phát triển kinh tế. Tài nguyên này đóng góp tới 95% xuất khẩu của Venezuela. Họ cũng không có nguồn thu nào khác từ bên ngoài.

Dù vậy, công ty dầu quốc doanh Venezuela - PDVSA vài năm qua lại ngày càng sản xuất ít dầu, do tham nhũng, cơ sở hạ tầng đi xuống và khối nợ khổng lồ. Hàng trăm nghìn người Venezuela đã rời khỏi nước này. Những người ở lại thì phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, thuốc men, tội phạm tràn lan và giá tất cả các mặt hàng tăng vọt. Lạm phát được dự báo lên 13.000% năm nay, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Ông Maduro đổ lỗi cho Mỹ và các nước khác gây ra cuộc chiến kinh tế với Venezuela. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ - Rex Tillerson tuần trước cho biết Mỹ có thể sớm mạnh tay với chính quyền ông Maduro. Họ đang cân nhắc cấm Venezuela xuất khẩu dầu thô sang Mỹ. Giới chuyên gia cho rằng lệnh cấm này có thể sẽ là cú sốc mới với nền kinh tế Venezuela.  

Hà Thu - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN