Người Việt Odessa
Kinh doanh

Mỹ tuyên bố đảm bảo đủ nguồn cung dầu mỏ cho toàn cầu

Thứ ba, 30/04/2019 | 01:16
Ngày 29/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ tin tưởng đàm phán thương mại giữa nước này và Trung Quốc sẽ không chịu tác động từ lệnh miễn trừ trừng phạt liên quan hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Phát biểu tại thủ đô Washington, ông Pompeo nêu rõ: "Chúng ta có nhiều cuộc đối thoại với Trung Quốc về vấn đề này. Tôi tin tưởng đàm phán thương mại sẽ tiếp tục và diễn biến đúng theo tiến trình tự nhiên", đồng thời khẳng định Mỹ sẽ đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Mỹ tuyên bố đảm bảo đủ nguồn cung dầu mỏ cho toàn cầu
Mỹ tuyên bố đảm bảo đủ nguồn cung dầu cho toàn cầu. (Nguồn: Reuters)

Hồi tuần trước, chính quyền Trump đã tuyên bố không gia hạn quyền miễn trừ trừng phạt cho một số nước nhập khẩu dầu từ Iran kể từ đầu tháng 5. Theo đó, tất cả những quốc gia và vùng lãnh thổ đang mua dầu Iran sẽ phải chấm dứt hoạt động này trước ngày 1/5 nếu không sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Nhà Trắng nói sẽ hợp tác với các nước xuất khẩu dầu lửa chủ chốt ở Trung Đông là Saudi Arabia và UAE để đảm bảo "thị trường được cung cấp đủ dầu". Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại rằng, với nguồn cung đã bị thắt lại trên thị trường dầu lửa toàn cầu hiện nay, cộng thêm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu lửa Venezuela, thì động thái đối với Iran có thể dẫn tới một đợt tăng mạnh của giá "vàng đen".

baoquocte.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN