Người Việt Odessa
Kinh doanh

Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

Thứ năm, 25/07/2019 | 04:00
Văn phòng Nhà Trắng vừa phát đi thông báo cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán thương mại từ ngày 30/7 tới tại Thượng Hải.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, Trưởng đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ bay tới Thượng Hải, Trung Quốc để tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm cải thiện quan hệ thương mại giữa hai nước. Phía Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc tiếp tục dẫn đầu đoàn đàm phán của nước này.

Các cuộc thảo luận giữa hai bên lần này, theo Nhà Trắng, sẽ bao trùm một loạt các chủ đề rộng lớn, từ quyền sở hữu trí tuệ, cáo buộc ép buộc chuyển giao công nghệ, hàng rào phi thuế quan, nông nghiệp, dịch vụ, thâm hụt thương mại, hay vấn đề thực thi thoả thuận nếu hai bên đạt được.

Đến nay, Mỹ đã áp thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và đe dọa sẽ đánh thuế thêm. Bắc Kinh trả đũa bằng việc áp thuế lên 110 tỷ USD hàng Mỹ. Tuy nhiên, trong cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được thỏa thuận "đình chiến" thương mại để tiếp tục đàm phán.

Giới quan sát đánh giá, dù vòng đàm phán tới rất quan trọng nhưng Mỹ và Trung Quốc sẽ chưa sớm đạt được một thỏa thuận trong tương lai gần. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh tín hiệu rằng ông sẽ giảm bớt các lệnh hạn chế buôn bán nhắm vào hãng công nghệ Huawei, nếu như Trung Quốc tăng cường mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN