Người Việt Odessa
Kinh doanh

Mỹ chính thức lùi thời hạn tăng thuế hàng Trung Quốc nhập khẩu

Thứ bảy, 15/12/2018 | 02:38
Ngày 14/12, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã chính thức lùi kế hoạch tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, từ ngày 1/1/2019 sang ngày 2/3/2019.

Thay đổi nói trên được đưa ra trong một thông báo trên Công báo Liên bang. Thông báo trên đi kèm các tài liệu trong cuộc điều tra “Mục 301” về thủ đoạn đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

Thông báo đề cập đến những sự tiếp xúc mới đây giữa Mỹ và Trung Quốc “với mục tiêu xóa bỏ những hành động, chính sách và thủ đoạn được nhắc đến trong cuộc điều tra”.

Mỹ chính thức lùi thời hạn tăng thuế hàng Trung Quốc nhập khẩu
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tại Washington. (Nguồn: USTR)

Tuy nhiên, thông báo này không ảnh hưởng đến mức thuế 25% đối với 50 tỷ USD hàng hóa công nghệ của Trung Quốc, trong đó có thiết bị bán dẫn, mạch điện hay những linh kiện điện tử, máy tính và ô tô.

Thông báo cũng không nêu kỳ vọng về kết quả giữa đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, nó cũng đề cập đến những mục tiêu từng được nói đến trong tuyên bố của Nhà Trắng về việc đàm phán trong vòng 90 ngày về những thay đổi mang tính cấu trúc của Trung Quốc liên quan đến chuyển giao công nghệ bắt buộc, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, tấn công mạng và ăn cắp thông tin, cũng như mảng dịch vụ và nông nghiệp.

baoquocte.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN