Người Việt Odessa
Kinh doanh

Lý do không ngờ khiến tờ 500 euro bị khai tử

Thứ sáu, 04/01/2019 | 06:00
Đồng 500 euro, tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong hệ thống tiền chung châu Âu bị khai tử vì thường xuyên được tội phạm sử dụng trong các hoạt động rửa tiền, trốn thuế, buôn bán ma túy do có giá trị lớn.

Theo thông báo từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), từ ngày 27/1/2019, 17 trong tống số 19 ngân hàng trung ương thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) sẽ ngưng phát hành tờ tiền mệnh giá 500 euro.

Tới cuối tháng 1, chỉ còn các ngân hàng trung ương của Đức và Áo phát hành các tờ tiền này cho tới ngày 26/4/2019 để "đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ vì lý do hậu cần".

Lý do không ngờ khiến tờ 500 euro bị khai tử

Đồng 500 euro chính thức bị khai tử. (Ảnh: Sputnik)

Việc dừng phát hành tờ 500 euro từng được ECB cân nhắc trong nhiều năm qua, nhưng kế hoạch ngừng phát hành chỉ chính thức được phê duyệt vào tháng 5/2016. Những tờ 500 euro đang lưu hành vẫn được chấp nhận khi thanh toán.

Tờ 500 euro là một trong năm loại tiền giấy có giá trị cao nhất trên thế giới nhưng lại là đối tượng ưa thích của tội phạm trong các hoạt động rửa tiền, khủng bố mặc dù chúng ít được sử dụng trong thương mại hàng ngày.

 

Tại Anh và Tây Ban Nha, cảnh sát đang sử dụng các tờ tiền mệnh giá này để truy ra các đường dây rửa tiền. Một thống kê vào năm 2010 chỉ ra rằng 90% tờ tiền 500 euro được tội phạm sử dụng.

Theo số liệu của ECB, hiện có khoảng 521 triệu tờ 500 euro đang lưu hành, chiếm 20% tổng giá trị tiền giấy euro nhưng lại chỉ chiếm chưa tới 2,5% tổng số tiền giấy đang lưu hành. Tờ tiền này bắt đầu được sử dụng vào năm 2002. Lần gần đây nhất mệnh giá này được in là vào năm 2014.

cafe.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN