Người Việt Odessa
Kinh doanh

Lần đầu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều

Thứ bảy, 23/05/2020 | 04:52
Tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ vải thiều vào ngày 6/6 với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, 2 điểm cầu tại tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc), cùng với 61 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc
Lần đầu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều
Năm 2020, diện tích vải toàn tỉnh Bắc Giang khoảng trên 28.100 ha, sản lượng ước đạt 160.000 tấn. Ảnh: Báo Bắc Giang
Năm nay, thị trường tiêu thụ vải thiều chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19, vì thế, để mùa vụ thu hoạch vải năm nay được thuận lợi, đạt hiệu quả, tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ vải thiều vào ngày 6/6 với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; Tham tán kinh tế thương mại-Đại sứ quán Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan tại Việt Nam; đại diện một số tập đoàn, doanh nghiệp phân phối, các chợ đầu mối…

Ngoài điểm cầu chính tại Bắc Giang, hội nghị truyền trực tuyến tới các điểm cầu thuộc tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc), cùng 61 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố còn lại trong cả nước.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức lễ xuất hành đoàn xe vải thiều đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

Để các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 của tỉnh diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, ngoài việc tổ chức tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian tổ chức hội nghị, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương ở tỉnh chủ động nắm bắt tình hình tiêu thụ, giá cả, thị trường và thông tin kịp thời cho người dân.

Huyện Lục Ngạn và Tân Yên - nơi có các vùng sản xuất vải thiều sớm, chính vụ lớn nhất - thực hiện việc rà soát và lập danh sách các thương nhân người nước ngoài có nhu cầu đến huyện thu mua vải thiều để báo cáo UBND tỉnh, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập cảnh vào Việt Nam đến địa phương thu mua vải thiều. Đồng thời, có trách nhiệm xây dựng phương án, xác định khu cách ly tập trung cho các thương nhân nước ngoài cách ly theo quy định.

Trước đó, Bắc Giang cũng đã xây dựng các phương án cụ thể cho xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Địa phương xác định các thị trường xuất khẩu chính của vải thiều Bắc Giang là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Australia, châu Âu, Trung Quốc...

Năm 2020, diện tích vải toàn tỉnh Bắc Giang khoảng trên 28.100 ha, sản lượng ước đạt 160.000 tấn (tăng so với năm 2019 khoảng 10.000 tấn). Trong đó, vải sớm khoảng 6.000 ha, sản lượng ước 45.000 tấn; vải thiều chính vụ diện tích trên 22.100 ha, sản lượng ước đạt 115.000 tấn. Vải chín sớm dự kiến sẽ tập trung thu hoạch rộ từ 20/5-10/6, vải chính vụ dự kiến sẽ thu hoạch rộ từ 10/6-10/7.

Đáng chú ý, mùa vụ năm 2020, diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của tỉnh đạt 15.000 ha, chiếm trên 50% tổng diện tích vải toàn tỉnh, sản lượng ước đạt 110.000 tấn.

Lục Ngạn miễn phí cách ly cho thương nhân Trung Quốc đến mua vải  

Thời điểm này, trà vải sớm đã bắt đầu được thu hoạch. Vùng vải thiều Lục Ngạn đã bố trí các phương án thuận lợi nhất để đón thương nhân Trung Quốc vào thu mua.

Năm nay, Lục Ngạn có sản lượng vải thiều ước đạt 85.000 tấn, trong đó có 20.000 tấn vải sớm. Dự kiến vải thiều chính vụ sẽ được thu hoạch từ ngày 10/6.

Lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn cho biết, đến ngày 21/5, đã có 295 thương nhân Trung Quốc đăng ký đến thu mua vải thiều. Do dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, UBND huyện đã báo cáo và tham mưu với UBND tỉnh xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào thu mua vải thiều.

Thị trường Trung Quốc hằng năm tiêu thụ khoảng 60% sản lượng vải thiều của địa phương. Vì vậy, UBND huyện Lục Ngạn đã xây dựng phương án cách ly, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh vào mua vải, vừa để phòng dịch hiệu quả, vừa giúp người dân tiêu thụ nông sản thuận lợi. Dự kiến, Bắc Giang sẽ miễn phí cách ly cho thương nhân Trung Quốc vào thu mua vải thiều.

Đại diện Phòng Y tế huyện Lục Ngạn cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã thông tin cho thương lái biết khi nhập cảnh vào Việt Nam phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 do cơ sở y tế có thẩm quyền của Trung Quốc cấp trong thời gian 3 ngày; đến Lục Ngạn phải cách ly tập trung 14 ngày (không có trường hợp ngoại lệ) và được xét nghiệm 2 lần khi vào và trước khi ra khỏi khu cách ly tập trung. Qua phản hồi nhận được, thương lái Trung Quốc cam kết sẽ thực hiện yêu cầu từ phía địa phương.

Những vụ vải trước, lúc cao điểm có khoảng 600 thương nhân Trung Quốc đến Lục Ngạn thu mua vải thiều. UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với Sở Y tế đã khảo sát 29 cơ sở dịch vụ lưu trú có thể trưng tập làm địa điểm cách ly tập trung cho tối đa 750 thương nhân.

Để thuận tiện cho việc đưa đón, quản lý, theo dõi sức khỏe, các thương lái đến Bắc Giang thu mua vải thiều sẽ được bố trí nhập cảnh bằng đường bộ tại một cửa khẩu, đó là Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). UBND huyện đã giao cho Công an huyện bố trí xe đưa đón doanh nhân từ cửa khẩu về với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, phiên dịch...

baochinhphu.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN