Người Việt Odessa
Kinh doanh

Google cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Ấn Độ

Thứ ba, 14/07/2020 | 02:08
Ông lớn số 1 thế giới trong lĩnh vực tìm kiếm Google vừa thông báo sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào thị trường Ấn Độ trong giai đoạn sắp tới.

Trong sự kiện mới đây tại Ấn Độ cùng với Thủ tướng Narendra Modi, CEO Sundar Pichai của Google cho biết khoản đầu tư này cho thấy niềm tin của hãng vào triển vọng của nền kinh tế kỹ thuật số tại Ấn Độ trong tương lai.

Các dự án đầu tư của Google sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực quan trọng đối với tương lai số hóa của Ấn Độ, gồm: Cho phép truy cập và cung cấp thông tin với chi phí thấp cho mọi người dân Ấn Độ theo ngôn ngữ của họ, dù là tiếng Hindi, Tamil, Punjab hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác; phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp sát với nhu cầu đặc thù của Ấn Độ; tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp khi họ tiếp tục hoặc bắt đầu quá trình chuyển đổi kỹ thuật số; tận dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vì lợi ích xã hội, trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và nông nghiệp.

KINH TẾĐăng nhậpĐăng ký Google cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Ấn Độ

Ấn Độ có khoảng 500 triệu người dân tiếp cận với các dịch vụ Internet. Ảnh minh họa.

Hiện Ấn Độ có khoảng 500 triệu người dân tiếp cận với các dịch vụ Internet, với hơn 450 triệu chiếc điện thoại thông minh đang dược sử dụng.

Bên cạnh Google, nhiều tên tuổi công nghệ hàng đầu khác cũng đang nhắm tới thị trường này như Amazon vừa thông báo đầu tư thêm 1 tỷ USD, hay Facebook thâu tóm gần 10% cổ phần của mạng di động số 1 Ấn Độ Jio.

 vtv.vn

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN