Người Việt Odessa
Kinh doanh

Hàn Quốc tăng gấp đôi ODA cho các nước ASEAN

Chủ nhật, 19/05/2019 | 02:56
Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cho biết sẽ tăng quỹ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho 6 nước thành viên ASEAN lên gấp 2 lần vào năm 2023.

Cụ thể, KOICA dự kiến sẽ tăng quỹ ODA cho Lào, Myanmar, Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Philippines lên 180 tỷ Won (khoảng 150 triệu USD) vào năm 2023, từ mức 87 tỷ Won trong năm nay.

Kế hoạch này được triển khai nhằm hưởng ứng chính sách ngoại giao của Chính phủ Hàn Quốc đối với khu vực ASEAN, trong đó bao gồm hỗ trợ giáo dục, phát triển nông thôn và đô thị, công nghệ thông tin và viễn thông, lĩnh vực giao thông vận tải.

Kế hoạch trên của KOICA được thực hiện trong bối cảnh Seoul đang đẩy mạnh mối quan hệ với ASEAN theo "Chính sách hướng Nam mới", nhằm giúp các quốc gia ASEAN đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN