Người Việt Odessa
Kinh doanh

Hàn Quốc đòi Mỹ bồi thường thiệt hại thương mại và đe dọa trừng phạt tương đương

Thứ tư, 31/07/2019 | 03:37
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) công bố một hồ sơ liên quan đến việc Hàn Quốc đòi Mỹ một khoản tiền bồi thường thiệt hại thương mại trị giá 350 triệu USD mỗi năm.

Khoản bồi thường do một tranh chấp thương mại giữa hai nước liên quan đến mặt hàng ống thép từ thời Tổng thống Barack Obama.

Năm 2014, Hàn Quốc đã đệ trình lên WTO yêu cầu xem xét khoản thuế mà Mỹ áp đối với các loại ống thép OCTG dùng trong ngành dầu khí. Washington cho biết, các khoản thuế mà nước này sử dụng là nhằm ngăn chặn Hàn Quốc xuất khẩu ống thép OCTG với giá rẻ một cách bất hợp lý. Sau khi Hàn Quốc giành được thắng lợi một phần cho khiếu nại của họ tại WTO, Mỹ có thời hạn đến ngày 12/7 để tuân thủ phán quyết.

Hiện Hàn Quốc cho rằng, Mỹ đã không tuân thủ phán quyết và Seoul đang tìm kiếm các biện pháp trừng phạt tương đương với mức độ tổn hại thương mại đối với sản phẩm ống thép OCTG. Dựa trên những dữ liệu tính toán sẵn có, khoản bồi thường thiệt hại mà Hàn Quốc yêu cầu là khoảng 350 triệu USD mỗi năm.

Yêu cầu trừng phạt của Hàn Quốc do WTO công bố cũng nhấn mạnh rằng, khoản tiền này sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ gia tăng thị phần ống thép OCTG tại Mỹ.

Hàn Quốc dự kiến áp đặt các biện pháp trừng phạt bằng cách áp thuế đối với một số loại hàng hóa của Mỹ mà Seoul sẽ thông báo trong thời gian tới.

baoquocte.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN