Người Việt Odessa
Kinh doanh

Cựu Chủ tịch FED ủng hộ cắt giảm lãi suất

Thứ ba, 30/07/2019 | 02:19
Bà Janet Yellen, người nổi tiếng cứng rắn với chính sách tiền tệ của Mỹ khi còn tại nhiệm đã lên tiếng ủng hộ việc FED cắt giảm lãi suất 25 điểm phần trăm so với hiện tại.

Nền kinh tế toàn cầu suy yếu và lạm phát của Mỹ vẫn ở mức thấp là lý do khiến bà Yellen ủng hộ cắt giảm lãi suất. Hiện các nhà đầu tư quốc tế cũng đang kỳ vọng FED sẽ thực hiện đợt hạ lãi suất lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ sau cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 30 và 31/7. Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng FED đang gặp nhiều trở ngại trước khi đưa ra quyết định hạ lãi suất.

Theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất vừa được hãng tin Reuters thực hiện với sự tham gia của 111 nhà kinh tế học liên quan đến khả năng FED hạ lãi suất, 95% chuyên gia tin cơ quan sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm. 5% còn lại chia đều cho dự báo FED sẽ cắt giảm nửa điểm phần trăm hoặc giữ nguyên lãi suất.

Trước đó, hồi giữa tháng, Chủ tịch FED chi nhánh New York John Williams, người có ảnh hưởng lớn trong Ủy ban chính sách tiền tệ của FED, cho rằng việc nhanh chóng giảm lãi suất có thể coi như một liều "tiêm phòng" cho nền kinh tế nhằm chống lại "căn bệnh" sau này.

Bà Quincy Krosby, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Prudential Financial, Mỹ nhận định: "Thị trường tin chắc FED sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. Rõ ràng, Chủ tịch FED và các đồng nghiệp đang không cần xem xét đến những dữ liệu sắp được công bố, theo kiểu chính sách phụ thuộc vào dữ liệu. Họ muốn thực hiện động thái phòng ngừa cho nền kinh tế Mỹ trước những rủi ro xuất phát từ sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.