Người Việt Odessa
Kinh doanh

Cửa hàng giá gốc cho người lao động ở Bắc Giang

Thứ sáu, 03/01/2020 | 05:17
Mô hình cửa hàng giá gốc đã ra đời và đang đặt tại một số nhà máy ở tỉnh Bắc Giang, phục vụ cho lợi ích của 7.000 người lao động.

Không còn lo lắng chuyện mua đắt hay lằng nhằng mặc cả, gia đình thiếu gì, khi hết ca, anh Đồng (công nhân Công ty CP May xuất khẩu Hà Phong) thường ra thẳng cửa hàng đặt ngay tại công ty. Tất cả hàng tại đây đều rẻ hơn bên ngoài nhà máy từ 5 - 10%.

Trong ngày đi làm, công nhân có thể mua hàng vào những khoảng thời gian được nghỉ giải lao và nghỉ trưa. Nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được bán cho công nhân thấp hơn thị trường chỉ từ vài nghìn đến và chục nghìn. Chỉ ít ỏi như vậy, nhưng mỗi tháng có thể giúp một gia đình tiết kiệm từ 300.000 - 1.000.000 đồng/tháng.

Không chỉ liên tục đổi mới hàng hóa, nếu trong cửa hàng không có loại hàng mà người lao động cần thì cứ đầu giờ sáng thứ Hai, Tư, Sáu, họ đăng ký mua với công đoàn. Tiền có thể trả ngay hoặc trả vào cuối tháng. Từ một ki-ốt nhỏ, hiện 4 cửa hàng giá gốc của Công đoàn Công ty Hà Phong đang hoạt động.

Mỗi cửa hàng chỉ như một nơi trung gian để chuyển hàng từ nhà cung cấp tới thẳng tay người tiêu dùng. Ở đây không có lợi nhuận và chỉ có lợi ích dành cho người lao động.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN