Người Việt Odessa
Kinh doanh

Các công ty sẽ chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng COVID-19

Thứ năm, 23/04/2020 | 04:48
Các công ty trên khắp thế giới sẽ thay đổi chuỗi cung ứng để ít phụ thuộc vào Trung Quốc hơn sau cuộc khủng hoảng Covid-19, theo Mark Mobius, một nhà quản lí quĩ thị trường mới nổi của Mỹ.

Phát biểu với CNBC hôm thứ Ba, Mobius - người sáng lập Mobius Capital Partners - cho biết đại dịch đã khiến các doanh nghiệp phải suy nghĩ lại, để tìm cách giảm thiểu tác động của cú sốc từ phía cung do bất kỳ biến động nào trong tương lai.


"Nhiều người mua phụ thuộc vào chuỗi cung ứng ở Trung Quốc hiện đang có những toan tính thứ hai, theo hướng đa dạng hóa tối đa chuỗi cung ứng của họ để đưa các cơ sở cung ứng về gần mình hơn", ông nói.

Mobius lưu ý rằng tại Mỹ, lẽ dĩ nhiên sẽ có một ưu tiên cho các công ty có trụ sở trong nước, hoặc tại các thị trường nước ngoài gần như Mexico hoặc Canada.

"Nhưng cuối cùng, tôi nghĩ sẽ có sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng và các địa điểm mà các công ty dự định chuyển dịch đến dường như là Việt Nam, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí cả Brazil, để các công ty này có thể có chuỗi cung ứng đa dạng hơn", ông nói thêm.

Phát biểu với CNBC hôm thứ Hai, nhà phân tích độc lập Fraser Howie cũng cho biết các chính phủ sẽ tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, mặc dù ông lưu ý rằng vẫn không có cách nào để bỏ qua hẳn Trung Quốc.

Trong khi đó, Richard Martin đến từ IMA Asia cho biết tuần trước rằng các nhà sản xuất trong một số ngành công nghiệp đã thực sự bắt đầu chuyển hoạt động ra khỏi Trung Quốc trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Đại dịch chỉ thúc đẩy thêm xu hướng cân nhắc tái cấu trúc chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp.

Nhiều lĩnh vực như dược phẩm, nông nghiệp và năng lượng đã chịu áp lực trong bối cảnh khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, do phụ thuộc vào các nền kinh tế như Trung Quốc và những hạn chế về hậu cần quốc tế đã đè nặng lên chuỗi cung ứng.

Liên quan đến đầu vào sản xuất và logistics, giá dầu của Mỹ đã giảm mạnh do dịch bệnh dẫn đến nguồn cung vượt xa nhu cầu, khiến các hợp đồng tương lai dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 lần đầu tiên rơi vào vùng giá âm.

Mobius nói với CNBC hôm thứ Ba rằng nhiều thị trường mới nổi sẽ được hưởng lợi từ việc giá hàng hóa giảm.

"Giá dầu có tác động lớn đến một số quốc gia thị trường mới nổi như Ấn Độ, Trung Quốc..., những quốc gia đang nhập khẩu dầu", ông nói. "Vì vậy, mặc dù giá dầu giảm là điều tồi tệ đối với các công ty dầu mỏ, nhưng nó rất tuyệt vời đối với một số quốc gia này".

 vietnambiz.vn