"Năm tới, các công ty D2C (bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng) sẽ thấy tỉ lệ hủy đăng kí nhận thông tin qua email tăng lên tới 40%, cao nhất từ trước tới giờ", Leore Avida nhận định.
Ngoài ra, với việc chi phí tiếp thị trên các nền tảng như Instagram, Facebook hay Google ngày một đắt đỏ, các doanh nghiệp buộc phải tìm một kênh thay thế để giao tiếp vớikhách hàng.
Để duy trì lượng khách hàng trung thành, các thương hiệu cần phải thay đổi chiến lược marketing cũng như hiện đại hóa cách tiếp cận với lượng khách hàng tiềm năng. Trong thời đại đề cao cá nhân hóa, các công ty D2C sẽ tương đối bị hạn chế và phải tạo ra những kênh mới để tạo ra thúc đẩy bán hàng.
Siêu cục bộ sẽ là xu thế bán lẻ của năm 2020. Các nhà bán lẻ đang chuyển dịch từ các cửa hàng lớn tới việc tập trung vào các cửa hàng địa phương với những sản phẩm mang tính cục bộ.
Tom Buiocchi cho rằng các nhà bán lẻ sẽ phải tìm đến khách hàng chứ không phải khách hàng tìm đến nhà bán lẻ. Ảnh: Forbes
Địa điểm đặt cửa hàng ngày càng quan trọng hơn. Thay vì người mua hàng tới tận cửa hàng thì hiện tại các cửa hàng phải chạy tới người mua hàng.
Xu hướng này thể hiện rõ nhất ở các sản phẩm về dịch vụ y tế: Nhu cầu về một sản phẩm y tế chất lượng đến từng địa phương bắt đầu bùng nổ và với việc giải quyết nhu cầu này, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ ở mức tốt hơn.
Các qui định mới về luật như GDPR hay CCPA cùng với nhu cầu bảo mật người dùng ngày càng tăng sẽ thay đổi cách tư duy tiếp cận khách hàng. Các công ty sản xuất phần mềm sẽ buộc phải đưa thêm tính năng "bảo mật" vào sản phẩm của mình và sử dụng nó như một cách để marketing.
Các chỉ số về sử dụng sản phẩm sẽ chứng minh được tầm quan trọng của nó bên cạnh các chỉ số về tài chính. 2019 là một năm không như kì vọng của các công ty công nghệ khi không thể IPO hoặc phải hoãn IPO.
Các con số tài chính có phần bị thổi phồng và dễ dàng bị kiểm chứng. Trong khi đó, các chỉ số về khách hàng sử dụng sản phẩm sẽ là môt thước đo tốt hơn để các nhà đầu tư đưa ra quyết định rót vốn hay từ bỏ.
Các công ty lớn thường đưa ra hàng ngàn bài kiểm tra đối với thị trường và khách hàng mỗi năm. Phản ứng của khách hàng tới các sản phẩm, dịch vụ của công ty sẽ là thước đo và nhiều nhà làm marketing sẽ tăng gấp đôi "liều lượng" cá bài kiểm tra tới khách hàng trong năm tới, đặc biệt với các công ty cung cấp dịch vụ kĩ thuật số.
Thay vì đặc cược vào một sáng kiến mới với tỉ suất lợi nhuận chưa rõ ràng, các công ty có thể sẽ chia nhỏ từng bước và mỗi bước và đưa vào dó các bài kiểm tra để đánh giá phản ứng của khách hàng và thị trường.
vietnambiz.vn