Người Việt Odessa
Kinh doanh

Bảng Anh lao dốc sau khi Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh từ chức

Thứ sáu, 16/11/2018 | 13:19
Bảng Anh lao dốc gần 1% so với đồng USD vào buổi sáng ngày thứ Năm (15/11) sau khi Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, Dominic Raab, từ chức, qua đó gia tăng áp lực lên Thủ tướng Anh Theresa May.

Trong một lá thư gửi tới nhà lãnh đạo nước Anh, ông Raab cho biết ông không đồng tình với các điều khoản trong dự thảo Brexit của bà May.

“Tôi cảm thấy tiếc khi phải nói là sau cuộc họp Nội các hôm qua về thỏa thuận Brexit, tôi phải từ chức. Tôi hiểu tại sao bạn phải theo đuổi thỏa thuận với EU theo các điều khoản đã đề xuất, và tôi tôn trọng các quan điểm khác nhau của tất cả đồng nghiệp một cách đầy thiện chí”, Raab cho biết trong lá thư tới bà May.

Bảng Anh lao dốc sau khi Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh từ chức

Ông Raab chia sẻ: “Về phần mình, tôi không thể ủng hộ thỏa thuận trên vì hai lý do. Đầu tiên, tôi tin là cơ chế pháp lý đề xuất cho Bắc Ireland mang lại một mối đe dọa thực sự tới tính toàn vẹn của nước Anh”.

Ông nói thêm: “Thứ hai, tôi không thể ủng hộ một thỏa thuận vô thời hạn, khi EU nắm quyền phủ quyết về khả năng Anh rời khỏi EU”.

Đồng Bảng Anh rớt 1% xuống 1.2856 USD, sau thông tin ông Raab từ chức. Đồng tiền này biến động mạnh trong đêm qua, do sự không chắc chắn về số phận của dự thảo Brexit.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Anh giảm trên diện rộng, còn các thông tin mới về Brexit thúc đẩy nhu cầu trú ân an toàn. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống 0.364%, thấp nhất trong hơn 2 tuần, theo Reuters.

Hôm thứ Tư (14/11), Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà đã có đủ sự ủng hộ cho dự thảo Brexit của bà.

“Tôi tin chắc rằng dự thảo Brexit này là những gì tốt nhất mà chúng ta có thể thương lượng được”, bà May nói với các phóng viên ở Luân Đôn. “Quyết định chung của Nội các là Chính phủ nên đồng ý với dự thảo Brexit này”.

“Đây là bước đi mang tính quyết định, cho phép chúng ta tiến tới và hoàn tất thỏa thuận trong những ngày tới”, bà May nói thêm.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi liệu dự thảo Brexit này có được Quốc hội Anh thông qua hay không.

Nói ngắn gọn, dự thảo Brexit của bà May – dài 585 trang – trù tính tới chuyện Anh và EU tiến tới một thỏa thuận vào cuối năm 2020, trong suốt giai đoạn 21 tháng chuyển tiếp sau Brexit, mặc dù giai đoạn này có thể được kéo dài nếu cần thêm thời gian.

vietstock.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN