Người Việt Odessa
Kinh doanh

Apple và các ông lớn công nghệ Mỹ sẽ hồi hương 400 tỷ USD

Thứ bảy, 06/01/2018 | 04:47
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền khiến nhiều công ty cam kết sẽ chuyển tiền từ nước ngoài về Mỹ và chỉ riêng trong giới công nghệ, con số có thể lên tới 400 tỷ USD.

GBH Insights cho biết, số tiền hồi hương của Mỹ trong năm nay sẽ rất cao bởi những ưu đãi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra, trong đó lớn nhất là việc giảm thuế thu nhập doanh nhiệp từ 35% xuống còn 15,5%. Các tập đoàn công nghệ của Mỹ được cho là những người hưởng lợn nhất từ chính sách này.

Daniel Ives, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của GBH Insights, ước tính, các công ty công nghệ lớn của Mỹ có thể để từ 550 tới 600 tỷ USD ở nước ngoài. Theo dự đoán của Ives, các công ty này có thể hồi hương từ 300 đến 400 tỷ USD trong năm 2018 bao gồm khoản 200 tỷ USD của Apple.

Trong lần ưu đãi thuế năm 2004, 90% số tiền các công ty đem về Mỹ được dùng để mua cổ phiếu hoặc trái phiếu. Tuy nhiên, Ives cho rằng, các công ty sẽ dùng 70% số tiền mang về lần này được dùng để mua cổ phiếu quỹ và trả cổ tức trong khi 30% còn lại cho các hợp đồng mua bán và sáp nhập, đầu tư, nghiên cứu và phát triển.

Ngoài khoảng 400 tỷ USD từ các công ty công nghệ, GBH Insights dự đoán tổng số tiền mà các công ty Mỹ sẽ mang về nước trong năm 2018 là 860 tỷ USD. Tuy nhiên, việc làm này có thể khiến giá trị đông USD tăng mạnh trong nửa đầu nằm.

cafef.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN