Người Việt Odessa
Kinh doanh

Chứng khoán châu Á nhuốm sắc đỏ sau đà bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ

Thứ sáu, 30/06/2017 | 12:30
Thị trường chứng khoán châu Á nhuốm sắc đỏ vào đầu phiên ngày thứ Sáu khi nhóm cổ phiếu công nghệ ở khu vực này bị bán tháo nặng nề, CNBC cho hay.

nhóm cổ phiếu công nghệ ở khu vực này bị bán tháo nặng nề, CNBC cho hay.

Chứng khoán châu Á nhuốm sắc đỏ sau đà bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ 

Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lùi 1.09%.

Còn chỉ số Kospi của Hàn Quốc hạ 0.44% và chỉ số ASX 200 của Australia sụt 1.56%.

Các cổ phiếu công nghệ ở Hàn Quốc rơi vào trạng thái trái chiều sau đà bán tháo của các công ty công nghệ lớn trên Phố Wall. Cụ thể, cổ phiếu Samsung giảm 1.42% và cổ phiếu SK Hynix sụt 1.75%, trong khi cổ phiếu Kakao tăng 0.49%.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu Nintedo mất 3.15% và cổ phiếu Yahoo Japan lùi 1.61%. Cổ phiếu Hon Hai ở Đài Loan hạ 1.26%.

Thị trường Trung Quốc giảm điểm khi Chủ tịch nước Tập Cập Bình thực hiện chuyến thăm tới Hồng Kông. Chỉ số Hang Seng lùi 0.96%. Còn Shanghai Composite giảm 0.45% và Shenzhen Composite hạ 0.315%.

Chứng khoán châu Á nhuốm sắc đỏ sau đà bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ
Nguồn: CNBC

Về thông tin kinh tế, hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 6/2017, qua đó cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới tiếp tục đi ngược lại với dự báo nền kinh tế sẽ giảm tốc. Chỉ số sản xuất PMI của Trung Quốc tiến lên mức 51.7, cao hơn kỳ vọng 51.

Trong tháng 5/2017, chỉ số CPI lõi của Nhật Bản tiến 0.4% so với cùng kỳ năm trước, trùng khớp với dự báo trước đó. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2017 giảm 3.3% so với tháng trước, mạnh hơn dự báo giảm 3.2%, theo nguồn tin từ Reuters.

Trên thị trường tiền tệ, đồng AUD – vốn nhạy cảm với dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc – leo dốc 3 phiên liên tiếp lên 0.7699 USD vào lúc 9h33 (giờ Hồng Kông). Đà leo dốc của đồng AUD cũng diễn ra nhờ đà tăng 3 phiên liên tiếp của giá quặng sắt.

Trong đêm qua, đồng USD rơi xuống đáy 14 tháng so với đồng euro. Vào lúc 9h32 (giờ Hồng Kông), đồng euro rút khỏi mức cao nhất trong phiên tại 1.1445 USD xuống 1.1434 USD.

Đà suy yếu của đồng USD xuất phát từ dự báo của thị trường rằng các ngân hàng trung ương khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Canada, có thể trở nên “diều hâu” hơn – một điều có thể tác động tiêu cực đến đồng USD.

Chỉ số đồng USD – chỉ số đo lường diễn biến của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác – xuống gần đáy 9 tháng tại mức 95.554, thấp hơn nhiều so với mức 97 hồi đầu tuần này.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu tăng nhẹ, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm dao động ở mức 2.26%, cao hơn mức 2.15% hồi đầu tuần này./.

vietstock.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN