Người Việt Odessa
Kinh doanh

Thưởng Tết Hà Nội cao nhất 205 triệu đồng

Thứ bảy, 31/12/2016 | 02:01
Mức thưởng Tết cao nhất theo báo cáo của các đơn vị gửi về cơ quan quản lý thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Theo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Hà Nội, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu cao nhất trong số các đơn vị đã báo cáo nằm trong khối FDI với 205 triệu đồng. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng. Mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp trong nhóm này là 3,8 triệu đồng mỗi người, chỉ tăng 1% so với năm trước.

Thưởng Tết Hà Nội cao nhất 205 triệu đồng

Mức thưởng Tết thấp nhất được báo cáo tại Hà Nội là 550.000 đồng một lao động. Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất của các Công ty TNHH một thành viên, khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần chỉ dao động từ 27,5 đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Hà Nội, nhiều doanh nghiệp có thể có mức thưởng Tết cao hơn nhưng không báo cáo nên đơn vị này không thể làm thống kê. 

Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất vẫn là doanh nghiệp FDI với 30 triệu đồng. Cơ quan này cũng cho biết, có một số doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết Dương lịch 2017 cho người lao động. Đối với thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 2,1 %. 

Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cũng cho biết trong năm 2016, mức lương bình quân của doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước lại cao nhất với 4,88 triệu đồng mỗi tháng. 

Ông Tống Văn Lai - Vụ phó Vụ Lao động Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đến ngày 29/12, có 9 tỉnh thành báo cáo tiền lương, thưởng Tết 2016. Nhìn chung, mức thưởng không có biến động nhiều so với năm ngoái, bình quân sẽ là một tháng lương. Đây cũng là nhận định của chuyên gia lao động tiền lương.

Trước đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu Sở Lao động các tỉnh, thành đôn đốc doanh nghiệp có phương án hỗ trợ người lao động phụ cấp, trợ cấp cuối năm; chú ý phương án tiền thưởng Tết 2017 và thông báo cho người lao động biết. Các Sở chủ động nắm tình hình nợ lương năm 2016, gửi về Bộ trước ngày 31/12.

Hiện theo thống kê của các Sở, ngành, mức thưởng Tết cao nhất cho người lao động là của một doanh nghiệp trong nước kinh doanh sản xuất đồ dùng học sinh tại TP HCM với số tiền 1 tỷ đồng.

Theo - vnexpress.net