Người Việt Odessa
Kinh doanh

Hãng chuối lâu đời nhất thế giới về tay người Nhật

Thứ bảy, 10/12/2016 | 12:53
Hãng kinh doanh hoa quả - Fyffes (Ireland) vừa đồng ý để Sumitomo (Nhật Bản) mua lại với giá 751 triệu euro (798 triệu USD), giúp sáp nhập hai hãng chuối lớn nhất tại châu Âu và châu Á.

Fyffes là hãng kinh doanh hoa quả lâu đời nhất thế giới, có trụ sở tại Dublin (Ireland). Họ hiện có hơn 17.000 nhân viên trên toàn cầu với doanh thu hằng năm 1,2 tỷ euro. Hãng chuyên sản xuất, vận chuyển và phân phối chuối, dưa, táo, nấm.

Trong khi đó, hãng thương mại Sumitomo cung cấp tới một phần ba số chuối bán ra tại Nhật Bản. Hãng bước chân vào thị trường này cách đây hơn 50 năm. Sumitomo cho biết sẽ trả 2,23 euro một cổ phiếu, cao hơn 49% giá đóng cửa của Fyffes ngày 8/12.

Hãng chuối lâu đời nhất thế giới về tay người Nhật

Fyffes sẽ sáp nhập với Sumitomi (Nhật Bản). Ảnh: Bloomberg

Ông David McCann - Chủ tịch Fyffes cho biết: "Chúng tôi tin rằng thương vụ này rất hấp dẫn với các cổ đông và sẽ kết tinh được các giá trị đã tạo ra những năm gần đây, thông qua phát triển chiến lược và hoạt động kinh doanh mạnh".

Sumitomo cho biết họ bị thu hút bởi "vị thế mạnh" của Fyffes trên thị trường và cam kết sẽ tăng đầu tư vào ngành này. "Chúng tôi muốn làm việc với Fyffes để phát triển mảng này hơn nữa trong dài hạn, đồng thời lấn sân các thị trường mới", Hirohiko Imura - Giám đốc Sumitomo cho biết.

Hồi tháng 9, Fyffes đã mua lại All Seasons Mushrooms của Canada với giá 41 triệu USD. Đây là thương vụ M&A thứ 2 của hãng này trong vòng 6 tháng.

Cách đây 2 năm, Fyffes và Chiquita (Mỹ) lên kế hoạch sáp nhập, tạo thành hãng chuối lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, họ đã phải từ bỏ thương vụ này. Kể từ đó, Fyffes liên tục thâu tóm công ty khác để mở rộng sản phẩm.

 (Theo BBC/Guardian)


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN