Người Việt Odessa
Kinh doanh

Đại lý xổ số vắng khách sau khi giải thưởng 92 tỷ đồng có chủ

Thứ ba, 18/10/2016 | 02:28
Nhiều cửa hàng tại TP HCM ít khách hơn sau khi giải 92 tỷ đồng thuộc về khách hàng ở Trà Vinh, doanh thu có nơi giảm hơn một nửa ngày thường.

Khảo sát tại những khu vực tập trung nhiều đại lý xổ số như đường Châu Văn Liêm (quận 5), Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận)... trong chiều 17/10, lượng khách mua xổ số tự chọn giảm mạnh. Hầu hết đại lý đều cho biết tình hình kinh doanh hôm nay tương đối ảm đạm, doanh thu cũng không tăng đột biến như dự đoán. Giá trị các vé bán ra chủ yếu từ 10.000 đến 30.000 đồng, không nhiều khách hàng lựa chọn những bao lô có giá trị lớn, xác suất trúng giải cao. 

Theo nhân viên một quầy xổ số tự chọn trên đường Châu Văn Liêm, trung bình mỗi ngày, cửa hàng tiêu thụ khoảng 1.300 vé và hơn phân nửa trong đó được bán ra vào khoảng từ 16h đến 18h. Tuy nhiên, ghi nhận đến hết chiều 17/10 thì lượng vé mới xấp xỉ 700 và cũng không xuất hiện dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt mua.   

Đại lý xổ số vắng khách sau khi giải thưởng 92 tỷ đồng có chủ

Khách mua vé xổ số tự chọn tại một cửa hàng trên đường Hùng Vương, quận 5. Ảnh: Phương Đông

Chị Mỹ Dung - chủ một đại lý vé số tự chọn cấp 2 trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) cho biết, sau khi giải thưởng trở về giá trị gốc là 12 tỷ đồng thì nhiều khách hàng không hào hứng như thời điểm trước kỳ mở thưởng thứ 39 vào ngày 16/10 diễn ra. 

“Hụt hẫng và tiếc nuối đang là tâm lý chung của khách vì cho rằng đã để vuột mất giải thưởng cộng dồn kỷ lục. Vì vậy, dù 12 tỷ đồng không phải là số tiền nhỏ nhưng nhiều người không vội đến mua số cho kỳ mở thưởng tiếp theo mà chờ số tiền tiếp tục tăng lên”, chị Dung nói. 

Ngoài dư âm về giá trị giải thưởng, nhiều đại lý giải thích một trong những nguyên nhân khiến lượng khách giảm bất ngờ là đợt mở thưởng tiếp theo cách 3 ngày nên tạo khoảng thời gian chờ khá lâu. Phần đông khách hàng không thích chờ đợi nên lượng vé bán ra tập trung cận thời điểm mở thưởng là các chiều thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Khi đó, nhiều cửa hàng dự tính sẽ đạt mức doanh thu gấp đôi hiện tại.

Anh Hoàng Lê - chủ quầy xổ số 304 Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận) chia sẻ, việc công bố thông tin người trúng giải chỉ khiến doanh thu sụt giảm tạm thời nhưng giúp lòng tin của người mua vào tính minh bạch của hình thức xổ số này được củng cố, đồng thời thu hút thêm nhiều người chưa từng tham gia.

“Vé số tự chọn đã có mặt tại 6 tỉnh và đang mở rộng thêm phạm vi hoạt động nên chắc chắn giải thưởng sẽ tăng nhanh so với trước đây, không mất gần 3 tháng để đạt được giá trị như mức thưởng vừa trúng”, anh Lê nói và dự đoán khi giải cộng dồn lên khoảng 30 tỷ đồng thì lượng khách sẽ bắt đầu đông đúc trở lại.

 

Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định một vé trúng thưởng giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) trị giá lên tới 92,03 tỷ đồng. Giá trị giải thưởng này gấp 7,6 lần so với kỳ mở thưởng đầu tiên cách đây 3 tháng.

Theo thông tin từ Vietlott, sáng 17/10, một người đàn ông trung niên từ Trà Vinh đã đến trụ sở tại TP HCM để thông báo trúng giải Jackpot. Đơn vị này đã kiểm tra và xác định chiếc vé số của người đàn ông này là hợp lệ và đang tiến hành thủ tục trao giải theo quy định.

Theo vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN