![]() |
Sơ đồ các công ty con, công ty liên doanh liên kết của VEAM. |
![]() |
Kết quả kinh doanh theo các năm của VEAM. Nguồn: VEAM. |
Triển vọng tiêu thụ xe hơi chậm
VEAM không hoạt động trực tiếp trong ngành sản xuất và phân phối xe du lịch và xe máy, nhưng lại là đại diện phần vốn nhà nước tại các liên doanh lớn gồm: Honda Việt Nam (góp vốn 7.098 tỷ đồng), Toyota Việt Nam (góp vốn 1.160 tỷ đồng), và Ford Việt Nam. Trong đó, lợi nhuận được chia từ Toyota và Honda có đóng góp rất lớn vào lợi nhuận tài chính của VEAM, nên kết quả kinh doanh của VEAM chịu ảnh hưởng gián tiếp từ sự biến động của thị trường ôtô, xe máy.
![]() |
Thị phần các thương hiệu xe du lịch tại Việt Nam năm 2015. Nguồn: BMI. |
Với việc tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), thuế nhập khẩu xe du lịch sẽ giảm dần về mức 0% vào năm 2018, tạo điều kiện cho xe ngoại nhập thâm nhập vào thị trường Việt Nam dễ dàng hơn, trong khi giá bán xe tại Việt Nam cao hơn giá bán tại Thái Lan và Philipines từ 18% đến 36%.
Xe lắp ráp trong nước hiện chiếm khoảng 80% lượng xe du lịch tiêu thụ tại Việt Nam. Với chi phí sản xuất cao, và tỷ lệ nội địa hóa khiêm tốn, các nhà sản xuất xe du lịch đang được bảo hộ bởi chính sách thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt.
6 tháng đầu năm 2016, Toyota Việt Nam đưa ra mức tăng trưởng sản lượng tiêu thụ cho xe lắp ráp trong nước là 8%, trong khi xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kỳ, phần nào cho thấy tương lai kém khả quan của ngành sản xuất và lắp ráp ôtô nội địa.
![]() |
Lợi nhuận trong các liên doanh, liên kết và giá trị các khoản đầu tư tài chính của VEAM. Nguồn: VDSC. |
Đối với xe máy, triển vọng tiêu thụ cũng không khả quan hơn. Theo thống kê của VAMA, tiêu thụ xe máy toàn thị trường năm 2015 ước đạt 2,75 triệu xe, chỉ tăng 7% so với năm 2014. Nếu so sánh với giai đoạn 2011-2012, có thể thấy lượng tiêu thụ sụt giảm khá mạnh. Cụ thể, năm 2013, Việt Nam tiêu thụ 2,79 triệu xe máy, giảm 10% so với năm 2012; năm 2013 tiêu thụ 3,11 triệu xe, giảm 6,6% so với năm 2011. Sản lượng tiêu thụ năm 2015 của Honda Việt Nam giảm gần 15%, đạt gần 1,8 triệu chiếc, đà suy giảm kéo dài sang quý 1/2016 khi sản lượng chỉ đạt 402.000 xe, giảm 14% so với cùng kỳ. Hai năm trước đó, Honda Việt Nam cũng liên tục giảm sản lượng.
![]() |
Nguồn: VDSC tổng hợp. |
![]() |
Thị phần tiêu thụ xe máy tại Việt Nam năm 2015. Nguồn: VDSC tổng hợp. |
4 tháng đầu năm 2016, sản lượng tiêu thụ xe ôtô của Honda Việt Nam và Toyota Việt Nam tăng cùng kỳ lần lượt 14% và 12%, thấp hơn tăng trưởng trung bình 24% của năm 2015.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của VEAM vẫn được bù đắp phần lớn từ các liên doanh liên kết, trong khi 4 năm gần đây, VEAM đều ghi nhận lỗ từ hoạt động kinh doanh. Theo kế hoạch, VEAM sẽ thoái vốn tại các công ty con gồm: Thoái vốn toàn bộ tại Mekong Auto (18%), và VEAM Korea (89%); giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 36% tại các công ty con như: Cơ khí An Giang (47,4%), Nakyco (49%), Vận tải thương mại VEAM (51%), Cơ khí chính xác số 1 (51%), Cơ khí Cổ Loa (53,6%). Dự kiến VEAM sẽ thu về khoảng 43,2 tỷ đồng khi hoàn thành thoái vốn tại 7 công ty kể trên.
Theo infonet.vn