Người Việt Odessa
Kinh doanh

Gần 200 doanh nghiệp ngừng hoạt động mỗi ngày

Thứ tư, 31/08/2016 | 02:10
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, 8 tháng đầu năm có tổng cộng 7.480 doanh nghiệp giải thể, trong đó lĩnh vực khai khoáng dẫn đầu.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Có gần 7.480 doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường. Trong đó ngành khai khoáng có tỷ lệ doanh nghiệp giải thể nhiều nhất, tăng 3,14 lần so với cùng kỳ. Các ngành khác như thông tin và truyền thông lại giảm 20,7%; nông, lâm, thuỷ sản giảm 29,8%... 

Xét theo quy mô vốn, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng.

Gần 200 doanh nghiệp ngừng hoạt động mỗi ngày

Doanh nghiệp ngành khai khoáng có tỷ lệ doanh nghiệp giải thể nhiều nhất, tăng 3,14 lần so với cùng kỳ.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, có gần 25.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 8,3% so với cùng kỳ. Đây đều là những doanh nghiệp đang hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế để chờ giải thể hoặc không còn hoạt động, nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý.

Có hơn 14.900 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong vòng một năm, tăng 32,7%. Tính chung 8 tháng, mỗi ngày có gần 200 doanh nghiệp buộc phải rút khỏi thị trường.

Trong khi đó, 8 tháng đầu năm cũng có một lượng lớn doanh nghiệp được thành lập mới, với trên 73.400 doanh nghiệp, số vốn đăng ký gần 568.000 tỷ đồng, tăng 50,9%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ. Cùng với đó, trên 18.700 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động.

Như vậy, so với số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh thì cứ 2 doanh nghiệp mới được thành lập, quay trở lại hoạt động thì lại có một doanh nghiệp “chết”.

Theo vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN