Người Việt Odessa
Kinh doanh

11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Thứ hai, 01/08/2016 | 02:26
Theo một báo cáo gần đây của Hurun - tạp chí của Trung Quốc chuyên nghiên cứu người giàu thế giới, toàn cầu hiện có khoảng 2.188 tỷ phú,  và một số công ty đóng góp kha khá vào số lượng này.

Facebook

Trụ sở chính: Menlo Park, California (Mỹ)

Số lượng nhân viên: 12.700

Số lượng tỷ phú: 5

Mạng xã hội nhiều người dùng nhất thế giới được đồng sáng lập năm 2004 bởi Giám đốc điều hành đương nhiệm: Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, và Chris Hughes. Năm 2015, Facebook cán mốc doanh thu 12,5 tỷ đô đồng thời giữ vị trí đầu bảng trong danh sách những công ty tốt nhất nước Mỹ của Business Insider.

11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Facebook hiện có 5 tỷ phú thế giới. 

Estée Lauder

Trụ sở chính: New York City, New York (Mỹ)

Số lượng nhân viên: 44.000

Số lượng tỷ phú: 5

Estée Lauder chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc da & tóc, trang điểm, nước hoa. Hãng được sáng lập bởi đôi vợ chồng Estée Lauder và Joseph Lauder vào năm 1946. Ngày nay, gia đình nhà Lauder kiểm soát 77% quyền biểu quyết của công ty với giá trị ròng ước tính khoảng 16,5 tỷ USD.

11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Hãng chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc da cũng có 5 tỷ phú thế giới. 

Hennes & Mauritz

Trụ sở chính: Stockholm, Thụy Điển

Số lượng nhân viên: 93.351

Số lượng tỷ phú: 5

H&M, hãng quần áo và phụ kiện nổi tiếng thế giới được thành lập năm 1947 bởi Erling Persson. Con trai của ông, Stefan Persson đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành khoảng 16 năm, kể từ năm 1998. Hiện tại, Stefan sở hữu 28% cổ phiếu và giữ chức chủ tịch, trong khi con trai của ông là Karl-Johan nắm giữ vị trí giám đốc điều hành.

11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

H&M có trụ sở chính tại Thụy Điển. 

Infosys

Trụ sở chính: Bengaluru, Ấn Độ

Số lượng nhân viên: 193.000

Số lượng tỷ phú: 5

Công ty tư vấn, công nghệ và gia công phần mềm có trụ sở tại Ấn Đô này được thành lập năm 1981 bởi K. Dinesh, S. Gopalakrishnan, Narayana Ramarao Nagavara Murthy, Nandan M. Nilekani, Pandit Shrikant, và S. D. Shibulal. Hiện tại, , Vishal Sikka đang giữ vai trò dẫn dắt Infosys với doanh thu năm 2015 vào khoảng 8,6 tỷ USD.

11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Công ty tư vấn, công nghệ và gia công phần mềm Infosys có trụ sở tại Ấn Độ cũng có 5 tỷ phú thế giới.

SACI Falabella

Trụ sở chính: Santiago, Chile

Số lượng nhân viên: 98.324

Số lượng tỷ phú: 5

Năm 1937, Salvatore Falabella mở tiệm may đo đầu tiên ở Chile. Ngày nay, công ty này nhanh chóng trở thành nhà bán lẻ quyền lực tại Mỹ - Latin và chịu sự kiểm soát của gia đình nhà Solari (hậu duệ của người sáng lập). 

11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

SACI Falabella được thành lập năm 1937 tại Chile. 

Walmart

Trụ sở chính: Bentonville, Arkansas (Mỹ)

Số lượng nhân viên: 2,2 triệu 

Số lượng tỷ phú: 7

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu nước Mỹ được thành lập năm 1962 bởi Samuel Moore Walton và James Lawrence Walton, hiện đang có 11.000 cửa hàng trên toàn thế giới.

Hiện tại, gia đình Walton vẫn đang nắm giữ cổ phần chi phối của gã khổng lồ bán lẻ Walmart với 6 thành viên trong gia đình nắm giữ 54% cổ phần.

Walmart có hơn 2 triệu nhân viên với 11.000 cửa hàng trên toàn thế giới. 
11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

SC Johnson & Son

Trụ sở chính: Racine, Wisconsin (Mỹ)

Số lượng nhân viên: 13.000

Số lượng tỷ phú: 7

SC Johnson & Son, công ty chuyên chế tạo và bán các sản phẩm gia dụng được thành lập vào năm 1886 bởi SC Johnson. Sau đó, con trai ông là Herbert Fisk Johnson điều hành công ty cho đến khi qua đời năm 1928. Hai người con của ông thay nhau tiếp quản SC Johnson & Son và đến nay gia đình Johnson vẫn nắm giữ 100% cổ phần của công ty.

Johnson & Son chuyên chế tạo và bán các sản phẩm gia dụng. 
11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Dr. Oetker

Trụ sở chính: Bielefeld, Đức

Số lượng nhân viên: 28.000

Số lượng tỷ phú: 8

Công ty gia đình chuyên sản xuất các loại bột làm bánh, bánh, bột pizza và nhiều thực phẩm khác được thành lập vào năm 1891 bởi tiến sĩ August Oetker với sáng kiến về một loại bột có thể bảo quản được lâu. Hiện tại, Dr. Oetker có tới 8 tỷ phú.

Công ty Dr. Oetker hiện có 8 tỷ phú thế giới. 
11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Roche

Trụ sở chính: Basel, Thụy Sĩ

Số lượng nhân viên: 88.509

Số lượng tỷ phú: 9

Công ty công nghệ sinh học nổi tiếng thế giới được thành lập vào năm 1896 và hiện nay đã trở thành một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Con cháu của nhà sáng lập Fritz Hoffmann-La Roche hiện vẫn giữ 45% quyền chi phối công ty này.

Roche là công ty công nghệ sinh học nổi tiếng thế giới được thành lập năm 1896. 
11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Cargill

Trụ sở chính: Wayzata, Minnesota (Mỹ)

Số lượng nhân viên: 150.000

Số lượng tỷ phú: 10

Được thành lập năm 1865 bởi WW Cargill, đến nay, Cargill đã trở thành công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ chuyên cung cấp thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và thậm chí cả tài chính.

Con rể của WW Cargill, John MacMill đảm nhiệm vai trò lãnh đạo công ty năm 1909 và ngày nay, gia đình Cargill-MacMillan sở hữu rất nhiều tỷ phú.

Cargill có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và tài chính. 
11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Hyatt

Trụ sở chính: Chicago, Illinois (Mỹ)

Số lượng nhân viên: 45.000

Số lượng tỷ phú: 10

Hyatt là Tập đoàn khách sạn hạng sang toàn cầu, hiện có 10 tỷ phú thế giới. 
11 công ty có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Tập đoàn khách sạn hạng sang toàn cầu, Hyatt được thành lập năm 1957 khi nhà sáng lập Jay Pritzker mua một nhà nghỉ Hyatt House tại Los Angeles. Tất cả thành viên trong gia đình Pritzker đều có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes năm nay.

 (Theo Business Insider)


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN