Người Việt Odessa
Kinh doanh

Đại gia Hàn Quốc có thể chi hơn 700 tỷ đồng mua Xúc xích Đức Việt

Thứ sáu, 29/07/2016 | 02:43
Thương vụ dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 8 tới nếu phía Daesang Corp mua được 99,99% cổ phẩn của Thực phẩm Đức Việt.

Thông tin về việc Tập đoàn thực phẩm Daesang Corp (đơn vị sở hữu thương hiệu bột ngọt Miwon - Hàn Quốc) tiếp tục mở rộng hoạt động chế biến thịt tại Việt Nam thông qua thương vụ mua Công ty Thực phẩm Đức Việt được báo chí Hàn Quốc chia sẻ từ cuối tháng 6. Còn theo Reuters, đại gia thực phẩm này dự kiến chi 37,52 tỷ won (khoảng 33 triệu USD, tương đương hơn 700 tỷ đồng) để mua 13 triệu cổ phiếu của Đức Việt.

Trao đổi với VnExpress giữa tuần này, nguồn tin từ Công ty Thực phẩm Đức Việt cho biết 2 bên vẫn đang trong quá trình đàm phán song chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Đại gia Hàn Quốc có thể chi hơn 700 tỷ đồng mua Xúc xích Đức Việt

Thị trường xúc xích hấp dẫn nhiều đại gia nội, ngoại tham gia.

Theo nhận định của phía Daesang, Công ty Thực phẩm Đức Việt là một trong những doanh nghiệp chế biến xúc xích tươi lớn nhất tại Việt Nam với doanh thu năm 2015 khoảng hơn 600 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 40 tỷ.

Ông Mai Huy Tân hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty, sở hữu 28,6% vốn tại đây. Sinh năm 1949, xuất thân là tiến sĩ toán học, ông Tân khởi nghiệp và lập ra thương hiệu xúc xích Đức Việt năm 2000 sau hơn 30 năm làm công chức Nhà nước. Trải qua 16 năm phát triển, vốn điều lệ của Đức Việt là 130 tỷ đồng.

Tập đoàn Daesang cũng có nhiều năm sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam với thương hiệu bột ngọt Miwon. Đầu tư vào ngành thịt chế biến bước đi mới mẻ của Daesang tại thị trường này. Tuy nhiên, việc thâu tóm Xúc xích Đức Việt sẽ giúp tập đoàn này có chỗ đứng trên thị trường thịt chế biến, bên cạnh các đối thủ lớn.

Trước đó từ đầu năm 2016, trong ngành này đã diễn ra một cuộc đua mua cổ phần của Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan). Theo đó, Tập đoàn Masan đã giành chiến thắng khi chi tới 2.130 tỷ đồng mua 25% cổ phần của ông lớn trong ngành thịt chế biến, xúc xích tại Việt Nam.

Theo vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN