Người Việt Odessa
Khoa học - Công nghệ

Ứng dụng 3D trong cấy ghép tạng tại Anh

Chủ nhật, 13/05/2018 | 09:39
Ở Anh, công nghệ in 3D đã được ứng dụng vào phẫu thuật cho một cậu bé.

Bé Dexter Clark khi vừa tròn 1 tuổi đã bị van niệu đạo sau và cần được ghép thận. Tuy nhiên, bố Dexter Clark không thể hiến cho con mình vì thận của anh quá lớn so với bé. Trước thực tế này, một mô hình 3D bụng và thận của Dexter đã ra đời, để phục vụ cho việc chữa trị.

Theo đó, các chuyên gia thuộc tổ chức Guy's & St Thomas ở London đã in 3D các cơ quan như thận, gan, tim đúng theo kích cỡ trong ổ bụng của Dexter. Tất cả đều có tính đàn hồi tương tự cơ quan thật, cho phép các bác sĩ nghiên cứu và dịch chuyển như đang làm phẫu thuật.

Nhóm chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu cách in 3D kết hợp tế bào của Dexter nhằm tạo thành cơ quan sinh học trong cơ thể bé để cấy ghép. Quá trình này có thể phải mất vài năm và chỉ là một bước nhỏ trong cuộc phẫu thuật phức tạp nhưng đó sẽ là niềm hy vọng lớn cho Detex về một tương lai khỏe mạnh hơn.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN