Người Việt Odessa
Khoa học - Công nghệ

Người thứ 2 trên thế giới được chữa khỏi HIV

Thứ tư, 11/03/2020 | 02:21
Mới đây các nhà khoa học đã chính thức tuyên bố có một người thứ hai được chữa khỏi HIV. Báo cáo về trường hợp đặc biệt này được công bố trên tờ The Lancet HIV.

 

Bệnh nhân trước đây được chẩn đoán nhiễm HIV-1, được gọi là bệnh nhân ở London, đã không còn virus HIV hoạt động trong cơ thể sau khi được ghép tế bào gốc từ các người hiến có gene kháng HIV. Bây giờ anh ta đã thuyên giảm trong 30 tháng, và mô hình toán học cho thấy xác suất thuyên giảm hoàn toàn để sống sót là rất cao.

Đây là một phương pháp tương tự được sử dụng để điều trị cho người đầu tiên được chữa khỏi HIV, được gọi là bệnh nhân ở Berlin, người được chữa khỏi HIV vào năm 2008. Giống như trường hợp này, tàn dư DNA của virus vẫn còn trong mẫu mô, mặc dù các nhà nghiên cứu cho biết nói rằng về cơ bản chúng vô hại và không có khả năng tái tạo virus.

Giáo sư Ravindra Kumar Gupta, từ Đại học Cambridge ở Anh, cho biết những kết quả này có thể nói là trường hợp thứ hai của một bệnh nhân được chữa khỏi HIV.

“Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng sự thành công của cấy ghép tế bào gốc như là một phương pháp chữa trị HIV”, giáo sư Ravindra Kumar Gupta nhấn mạnh.

Một báo cáo từ năm 2019 cho thấy bệnh nhân ở London đã trải qua sự thuyên giảm lâu dài từ HIV-1, mặc dù một số các nhà nghiên cứu khác cảnh báo rằng còn quá sớm để tuyên bố đó là một phương pháp chữa bệnh.

Mặc dù cảnh báo, bệnh nhân được đánh giá đã được chữa khỏi sau khi có các dấu hiệu thuyên giảm trong 30 tháng mà không cần điều trị bằng thuốc kháng virus.

Bệnh nhân London được chẩn đoán nhiễm HIV vào năm 2003 và đã sử dụng thuốc kháng virus vào năm 2012. Thật không may, sau đó cùng năm đó, anh ta được chẩn đoán mắc một bệnh ung thư không phổ biến có tên là Hodgkin's L lymphoma và phải điều trị hóa trị.

Để ngăn chặn virus tấn công trở lại, bệnh nhân đã được điều trị bằng cách ghép tế bào gốc từ một người hiến tặng mang gene (CCR5Δ32 / Δ32) có khả năng kháng HIV, cũng như các loại thuốc hóa trị. Không giống như bệnh nhân ở Berlin, bệnh nhân đã yêu cầu chiếu xạ toàn thân hoặc ghép vòng thứ hai của tế bào gốc.

Tuy nhiên, phương pháp điều trị này thực tế không dành cho tất cả mọi người và đi kèm với một loạt các nguy hiểm lớn tiềm ẩn. Điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp điều trị này có nguy cơ cao và chỉ được sử dụng như là phương sách cuối cùng đối với những bệnh nhân nhiễm HIV cũng có các khối u ác tính đe dọa đến tính mạng, giáo sư Gupta cảnh báo. Vì vậy, đây không phải là một phương pháp điều trị sẽ được cung cấp rộng rãi cho bệnh nhân nhiễm HIV đang điều trị bằng thuốc kháng virus thành công.

Thực tế, hầu hết bệnh nhân HIV có thể quản lý việc điều trị virus bằng các loại thuốc hiện có, sống lâu và khỏe mạnh.

Mới đây, bệnh nhân London đã quyết định tiết lộ danh tính của mình là Adam Castillejo, một người London 40 tuổi, sinh ra ở Venezuela. Mặc cuộc hành trình dài và đầy những khoảnh khắc đen tối, anh quyết định tiết lộ danh tính của mình và kể câu chuyện của mình để truyền cảm hứng hi vọng cho những người khác.

“Tôi muốn trở thành một đại sứ của niềm hi vọng”, Adam Castillejo nói.

dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN