Người Việt Odessa
Khoa học - Công nghệ

Kính mắt khắc phục chứng mù màu

Thứ tư, 21/03/2018 | 02:37
Trên thế giới hiện có hơn 340 triệu người mắc chứng mù màu và những người này thường không được phép làm các công việc như cảnh sát, lính cứu hỏa, phi công hay thợ điện do không thể phân biệt 2 màu đỏ và xanh.

Đây không phải một chứng bệnh nghiêm trọng nhưng nó có thể cản trở một số hoạt động đơn giản hàng ngày, như lái xe, do không nhận biết được tín hiệu đèn đường giữa màu xanh và đỏ. Theo thống kê, cứ 12 nam giới thì có 1 người mắc chứng mù màu trong khi tỷ lệ này ở nữ là 1/34.

Những người có thị lực bình thường, có 3 sắc tố quang trong mắt phụ trách tiếp thu ánh sáng, não bộ sau đó có nhiệm vụ chuyển đổi ánh sáng này thành màu sắc chính xác để nhận biết đó là xanh, tím, vàng hay đỏ. Nhưng ở người bị mù màu, sắc tố đỏ và xanh trong não chồng chéo vào nhau, nên não chỉ nhận được những màu xám xịt.

Kính mắt khắc phục chứng mù màu
Mẫu kính khắc phục chứng mù màu

Tuy nhiên, một công ty của Mỹ đã giúp mang lại sắc màu xanh và đỏ cho cuộc sống của hàng nghìn người mù màu bằng một cặp kính râm có khả năng giúp bộ não phân biệt 2 sắc màu cơ bản này.

Cách đây 10 năm, Donald McPherson chuyên chế tạo kính bảo hộ dùng trong phẫu thuật laser. Chỉ đến khi nói chuyện với một người bạn, McPherson mới phát hiện kính của mình có thể giúp người bị mù màu nhìn thấy màu sắc. Từ đó, Donald McPherson đặt cho mình một nhiệm vụ mới.

Sau nhiều năm nghiên cứu, ông thành lập Enchroma, một công ty chuyên sản xuất kính mát và mắt kính cho những người bị rối loạn sắc giác. Donald McPherson cho biết: "Kính của chúng tôi giúp người đeo phân biệt màu sắc bằng cách chặn những bước sóng ánh sáng nhất định".

Công ty EnChroma có trụ sở đặt tại Berkeley, phía Bắc San Francisco, đã nghiên cứu và chế tạo thiết bị khắc phục chứng mù màu và mới đây ông đã giới thiệu một phiên bản cải tiến cho phép người dùng sử dụng trong khi chơi thể thao và thuận tiện đối với trẻ em.

Kính mắt khắc phục chứng mù màu
Vỏ hộp bên ngoài của kính.

Sản phẩm kính râm của EnChroma giúp não người phân biệt xanh và đỏ bằng cách cắt ánh sáng vào giữa 2 màu này, giúp chúng đi đến đúng các sắc tố quang phù hợp. Hiện nay trên thế giới có hơn 340 triệu người mắc chứng mù màu.

Phó Giám đốc EnChroma Donald McPherson cho biết đây không phải một chứng bệnh nghiêm trọng song gây khó khăn cho cuộc sống hàng ngày, đặc biệt khiến việc tham gia giao thông trở nên nguy hiểm do không nhận biết được tín hiệu đèn đường. Ngoài ra, mù màu không được phát hiện sớm còn có thể bị nhầm lẫn là một dạng khiếm khuyết nhận thức ở trẻ em.

Công ty có kế hoạch tiếp tục phát triển và giới thiệu dòng sản phẩm kính dùng trong nhà cho người mù màu. Sản phẩm này sẽ giống như kính thông thường với mắt kính thủy tinh trong và có thể sử dụng tại văn phòng cũng như lớp học, tạo điều kiện để người mù màu có thể sinh hoạt và làm việc như người bình thường mà không gặp trở ngại.

Mặc dù sản phẩm này vẫn chỉ có hiệu quả với khoảng 80% người sử dụng, nhưng Enchroma vẫn không từ bỏ. Hiện công ty vẫn đang tìm thêm bác sĩ nhãn khoa để đẩy mạnh việc nghiên cứu, cho ra sản phẩm ngày một tốt hơn.

tintuc.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN