Người Việt Odessa
Khoa học - Công nghệ

Facebook sẽ có công cụ để người dùng biết thông tin cá nhân có bị sử dụng trái phép hay không

Thứ năm, 22/03/2018 | 13:26
Giữa tâm bão của scandal chia sẻ dữ liệu, ông chủ Facebook đã cam kết nhiều biện pháp để bảo vệ dữ liệu và khôi phục niềm tin của người dùng.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN 5 ngày sau cơn bão chia sẻ dữ liệu diễn ra, Mark Zuckerberg khẳng định sẽ tiến hành một loạt những biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

CEO của Facebook cho biết công ty đang có kế hoạch xây dựng một công cụ cho phép người biết xem thông tin của mình có bị sử dụng hay xâm phạm trái phép hay không. Mạng xã hội này cũng sẽ gửi cảnh báo đến với người dùng đối với những ứng dụng "có hành vi thu thập dữ liệu người dùng".

"Khi nhìn lại sự việc, tôi lấy làm tiếc chúng tôi đã không làm những việc đó sớm hơn. Chúng tôi đã sai lầm và chúng tôi cam kết sẽ sửa chữa ngay từ bây giờ", Mark Zuckerberg nhấn mạnh.

Facebook sẽ có công cụ để người dùng biết thông tin cá nhân có bị sử dụng trái phép hay không

Mark Zuckerberg trả lời phỏng vấn của kênh CNN

Với scandal chia sẻ dữ liệu, ông chủ Facebook cho biết, công ty sẽ chủ động tiếp cận và thông báo với bất cứ người dùng nào bị ảnh hưởng bởi trong vụ Cambridge Analytica. Theo thống kê có khoảng 50 triệu người bị ảnh hưởng vì vụ việc này.

Trong thông tin chính thức đăng tài trên tài khoảng Facebook cá nhân trước đó, Mark Zuckerberg tuyên bố sẽ triển khai 3 biện pháp bổ sung cụ thể nhằm bảo vệ người dùng.

Thứ nhất, điều tra tất cả những ứng dụng đã tiếp cận kho dữ liệu của mình trước khi Facebook thay đổi công nghệ vào năm 2014 để phát hiện những hành vi nghi vấn.

Thứ hai là hạn chế hơn nữa quyền tiếp cận dữ liệu của các nhà phát triển ứng dụng, như loại bỏ quyền được tiếp cận dữ liệu người dùng nếu người dùng đó không sử dụng trong vòng 3 tháng.

Và thứ ba là triển khai công cụ mới trên nền tảng News Feed để giám sát ứng dụng mà người dùng sử dụng nhằm ngăn chặn quyền tiếp cận dữ liệu người dùng của ứng dụng đó.

Facebook tăng gấp đôi số lượng nhân viên trong lĩnh vực an ninh bảo mật

Thừa nhận những việc mình và công ty làm là "chưa đủ tốt" để đối phó với những vấn nạn như tin giả (Fake news) hay trước nguy cơ bị tấn công, lợi dung để lấy thông tin người dùng, Mark Zuckerberg đã cam kết sẽ tăng gấp đôi số người làm trong lĩnh vực an ninh, bảo mật của Facebook.

"Một trong những cam kết lớn của chúng tôi trong năm nay là tăng gấp đôi số người làm việc ở lĩnh vực an ninh, bảo mật của công ty. Chúng tôi sẽ có 20.000 nhân viên vừa kiểm duyệt nội dung vừa làm nhiệm vụ phát hiện các nguy cơ về an nin và bảo mật vào cuối năm nay", Mark cho hay.

Facebook sẽ có công cụ để người dùng biết thông tin cá nhân có bị sử dụng trái phép hay không

Facebook đang đứng trước thời điểm vô cùng khó khăn. Công ty đã mất đi gần 60 tỷ USD vốn hóa sau scandal chia sẻ dữ liệu

"Với cộng đồng lên tới 2 tỷ người, tôi không thể hứa chúng tôi sẽ tìm ra mọi thứ nhưng điều tôi cam kết là sẽ làm hết sức có thể để, mọi việc trở nên cực kỳ khó khăn với bất cứ "kẻ thù" nào muốn lợi dụng Facebook để tiếp cận người một cách trái phép. Tôi nghĩ mọi thứ chúng tôi làm đang ngày một tốt hơn’, ông chủ của Facebook cam kết.

Vụ bê bối liên quan đến dữ liệu cá nhân của hơn 50 triệu người dùng Facebook bị các tờ báo ở Anh và Mỹ phát giác, khiến các nhà lập pháp của cả Mỹ và Anh đều phải lên tiếng yêu cầu ông chủ Facebook ra điều trần; làm Facebook mất đi nhiều tỷ USD Mỹ trên sàn chứng khoán.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN