Người Việt Odessa
Khoa học - Công nghệ

Đất trên sao Hỏa và Mặt trăng có thể trồng được cây

Chủ nhật, 20/10/2019 | 00:09
Nếu chúng ta sẽ thiết lập các căn cứ vĩnh viễn trên Mặt trăng hoặc sao Hỏa, cần phải nghĩ đến phương án tự sản xuất thức ăn.

Có những câu hỏi lớn liên quan đến việc sản xuất nước và những nguy cơ tiềm ẩn của các tia vũ trụ, và hơn hết cần xem xét vấn đề thực phẩm. Để giải quyết những câu hỏi này, các nhà nghiên cứu Hà Lan đã tìm ra được một số kết quả gây bất ngờ.

Đất trên sao Hỏa và Mặt trăng có thể trồng được cây

Đất sao Hoả và Mặt trăng có thể giúp các cây trồng phát triển như trên Trái đất.

Trong báo cáo mới, các nhà nghiên cứu do Wieger Wamelink dẫn đầu tại Trung tâm nghiên cứu và Đại học Wageningen ở Hà Lan đã xây dựng một mô hình đặc biệt để trồng cây với đất giả như trên Mặt trăng và sao Hoả do NASA phát triển. Họ phát hiện ra rằng có thể trồng cây sản xuất thức phẩm cho các phi hành gia trong tương lai trực tiếp trên đất của một thế giới khác và những cây trồng được trồng có thể tạo ra những hạt giống khả thi sau đó có thể được trồng lại.

Các loại đất mô phỏng được trộn với chất hữu cơ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng và đất Trái đất tiêu chuẩn được sử dụng làm mẫu đối chứng. Nhóm nghiên cứu đã cố gắng trồng 10 loại cây khác nhau: cải xoong, xà lách rocket, cà chua, củ cải, lúa mạch đen, diêm mạch, rau bina, hẹ, đậu Hà Lan và tỏi tây.

Kết quả cho thấy, chỉ có rau bina là cây trồng duy nhất không đạt được điểm mà các nhà khoa học có thể thu hoạch được những phần ăn được.

“Trong các thí nghiệm sơ bộ hạn chế này, chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng của cây trồng trên các mô phỏng đất trên sao Hỏa và Mặt trăng là có thể. Việc bổ sung chất hữu cơ vào cả mô phỏng như môi trường trên sao Hỏa và Mặt trăng dẫn đến sự nảy mầm và tăng trưởng của tất cả mười loài cây trồng. Một số cây trồng đã tạo ra trái cây và hạt giống trên cả mô phỏng sao Hỏa và Mặt trăng”, các nhà nghiên cứu cho biết trong báo cáo.

Đất sao Hỏa giả có năng suất tương tự như đất chúng ta có trên Trái đất. Đất từ ​​Mặt trăng kém năng suất hơn.

"Chúng tôi đã rất hồi hộp khi nhìn thấy những quả cà chua đầu tiên được trồng trên đất mô phỏng trên sao Hỏa chuyển sang màu đỏ. Điều đó có nghĩa là bước tiếp theo hướng tới một hệ sinh thái nông nghiệp khép kín bền vững đã được thực hiện", nhà nghiên cứu Wamelink nói.

Đối với 3 trong số 10 loài được trồng (củ cải, cải xoong và lúa mạch đen), có thể thu hoạch đủ hạt giống cho một thí nghiệm nảy mầm và không có cây nào nảy mầm chết trong 20 ngày của thí nghiệm. Củ cải nảy mầm tốt hơn trong đất sao Hỏa và Trái đất so với đất Mặt trăng.

Thí nghiệm này là một cái nhìn sớm về những gì chúng ta có thể cần trong tương lai, nhưng nếu các cơ quan không gian nghiêm túc về các khu định cư.

dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN