Người Việt Odessa
Khoa học - Công nghệ

Nam sinh 9X giành Quả cầu vàng 2016

Thứ sáu, 30/12/2016 | 02:16
Với nhiều thành tích xuất sắc về công nghệ thông tin, Phạm Việt Khôi là thành viên trẻ nhất trong 10 người đoạt giải Quả cầu vàng 2016.

Ngày 29/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao "Giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng" cho 10 tài năng trẻ. Trong đó 8 người là tiến sĩ, một thạc sĩ và một sinh viên.

Phạm Việt Khôi (sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM) mới 22 tuổi nhưng đã giành nhiều giải thưởng lớn, như: giải nhất cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam 2014; giải nhất lập trình ACM/ICPC - khu vực Việt Nam tại Hà Nội năm 2015... Khôi còn đoạt giải nhì Nhân tài đất Việt 2015 về ứng dụng trên thiết bị di động với sản phẩm busmap - xe buýt TP HCM; là tác giả hai bài báo quốc tế của Italy 2014 và Mỹ 2015.

"Giải thưởng sẽ là động lực giúp em tiếp tục đam mê nghiên cứu, đưa nhiều sản phẩm có tính ứng dụng phục vụ đời sống", Khôi chia sẻ.

Nam sinh 9X giành Quả cầu vàng 2016

10 cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng Quả cầu vàng. Ảnh: P. hương.

Khác với mọi năm, Quả cầu vàng 2016 mở rộng thêm lĩnh vực công nghệ vật liệu. Hai cá nhân đạt giải là tiến sĩ Trần Đình Phong (35 tuổi, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội) và Bạch Long Giang (33 tuổi, Đại học Nguyễn Tất Thành). Anh Phong có 38 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế, đặc biệt là Nature Materials và Nanoletters - hai tạp chí hàng đầu thế giới về khoa học vật liệu. Còn tiến sĩ Giang có 48 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế.

Đại diện duy nhất của lĩnh vực Công nghệ sinh học là tiến sĩ Trương Hải Nhung, 31 tuổi. Năm 2014-2016, chị là chủ nhiệm đề tài nhánh và thư ký đề tài cấp nhà nước "Nghiên cứu phân lập và sử dụng tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư vú". Công trình này nhằm phân lập và ứng dụng tế bào miễn dịch vào điều trị ung thư vú, được đề xuất thử nghiệm lâm sàng.

Bên cạnh giải thưởng Quả cầu vàng, Ban tổ chức còn vinh danh 20 nữ sinh tiêu biểu ở lĩnh vực kỹ thuật, có thành tích học tập xuất sắc về công nghệ thông tin, điện tử và cơ khí. 

Giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên mang tên Quả cầu vàng được thực hiện lần đầu tiên năm 2003, do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Hàng năm, Ban tổ chức lựa chọn 10 tài năng trẻ xuất sắc về khoa học kỹ thuật và công nghệ để trao giải. Năm nay, Giải thưởng chỉ triển khai trong năm lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông, Công nghệ y dược, Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trường và Công nghệ vật liệu.

Ngoài 4 cá nhân nêu trên, 6 người đạt giải Quả cầu vàng còn lại là:

1. Tiến sĩ Lê Đức Tùng, 32 tuổi, giảng viên Viện Điện; nghiên cứu viên Viện nghiên cứu quốc tế về khoa học và kỹ thuật tính toán, Đại học Bách khoa Hà Nội.

2. Tiến sĩ Dương Trọng Hải, 35 tuổi, giảng viên Đại học quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM.

3. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, 31 tuổi, nghiên cứu viên Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam.

4. Tiến sĩ Hà Thị Kim Thanh, 30 tuổi, chuyên viên Trung tâm công nghệ sinh học, Sở Khoa học Công nghệ TP Đà Nẵng.

5. Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Trinh, 35 tuổi, giảng viên bộ môn dược lý, Đại học Y dược TP HCM.

6. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hải, 29 tuổi, giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN