Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

"Trung quốc giết Thủ tướng của chúng ta"

Thứ hai, 20/04/2020 | 19:08
Tại sao tình hình dịch bệnh Covid -19 tại nước Anh lại nặng nhất tại châu Âu. Hệ thống y tế phương Tây - hình mẫu được cựu Bộ trưởng y tế Ukraine đề nghị, theo đó để cải tổ, bị thất bại hoàn toàn trong đấu tranh với corona virus.

Hiện nay Anh là nước có tình hình dịch bệnh Covid nặng nhất tại châu Âu. Đất nước này có thể trở thành quốc gia có tỷ lệ người chết cao nhất do Covid tại châu Âu.
Trên đây là dự báo của cố vấn trưởng Chính phủ Anh Djemi Farara.
Toà soạn " Strana" làm sáng tỏ, tại sao tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Anh lại xấu nhất như vậy.
Tiến hành thử test ít, lỗi do người Trung quốc
Số lượng bệnh nhân tại Anh được chẩn đoán khẳng định bị mắc Covid-19 lên tới trên 100 ngàn người . Số lượng người chết 13,5 ngàn. Mỗi ngày số người chết vì Covid hầu như 1 ngàn. Trong khi kênh truyền hình Sky News cho rằng, trên thực tế con số này lớn hơn nhiều.
Theo số liệu cuối cùng của Tổng cục thống kê quốc gia, trên thực tế ở Anh và xứ Wales, số người tử vong lớn hơn 75% liên quan tới covid so với số liệu của chính phủ. Trong đó hơn một nửa bị chết trong nhà dưỡng già hoặc trong các bệnh viện dành cho các bệnh nhân tình trạng quá nặng, hầu như không còn phương cứu chữa.
Theo hãng BBC, Anh là nước tiến hành thử test ít nhất so với các nước châu Âu.
" Chính quyền Anh không thể kịp thời phát hiện và cách ly những người bị nhiễm Covid-19, vì thế không thể ngăn chặn sự lây lan của covid"- nhận xét của BBC.
Chính quyền Anh hy vọng đến cuối tháng 4 có thể tiến hành thử test mỗi ngày 100 ngàn người, tuy nhiên nhiều nhân viên y tế không tin tưởng điều này có thể thực hiện.
Mặc dù hình như tại nước này người dân có thể tiếp cận được với y tế (dịch vụ y tế ở Anh miễn phí), nhiều bệnh nhân Covid ở Anh không thể nhận trợ giúp y tế. Ban đầu Chính phủ Anh hy vọng, một phần đáng kể, ví dụ, 60% dân số bị bệnh và khỏi bệnh, thì những người còn lại sẽ có kháng thể chống Covid. Nhưng khi dịch bệnh Covid bắt đầu bùng phát, những biện pháp cách ly không thể ngăn chặn tốc độ tấn công của Covid. Thậm chí Thái tử Charles và Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng bị nhiễm Covid-19.
Trong đó Anh cũng như Mỹ thổi phồng tinh thần chống Trung quốc.
Ví dụ, hôm thứ năm Bộ trưởng ngoại giao Anh Dominhik Raab tuyên bố, Anh sẽ không thể giữ mối quan hệ như trước đây đối với Trung quốc sau khi từ Trung quốc Covid lây lan ra toàn cầu.
"Chúng tôi đành phải ra những câu hỏi khó đối với Trung quốc, điều này xảy ra như như thế nào, tại sao không thể ngăn chặn sớm hơn. Đứng ngoài mọi sự nghi ngờ, chúng tôi không thể tiến hành các công việc như bình thường sau khi điều này xảy ra"- tuyên bố của Ngoại trưởng Anh.
Biên tập biên báo The Sun Trevor Kavana thú nhận, tuần trước ông đã viết cáo phó cho Thủ tướng Anh Boris Johnson. Hơn nữa ông phải bắt đầu bằng những dòng:"Trung quốc giết thủ tướng của chúng ta".
-"Xin đừng đến các bệnh viện":
Đồng thời trong thời gian này, những công dân Anh bình thường có những vấn đề khác- tiến hành thử test ít trong nước và điều trị cũng hời hợt. Chỉ khuyên hãy ở nhà, uống thuốc hạ sốt parasetamon, những bệnh nhân Covid chỉ nhập viện khi tình trạng đã quá nặng, khi phần lớn các trường hợp không thể cứu chữa.
Một số người sống ở London kể cho chúng tôi nghe về chuyện này.
Theo lời kể của họ thì, hãng phục vụ sức khoẻ quốc gia Anh trực tiếp yêu cầu mọi người đừng đến bệnh viện, nếu như họ nói trong người họ có các triệu chứng.
Họ nhận được giải thích, không rõ virus lây lan từ đâu và nhận được lời khuyên: rửa tay bằng xà phòng 20 giây, ho, hắt hơi vào tờ giấy lau, tránh tiếp xúc với những người có cảm giác khó ở trong người.
Hơn nữa khẩu trang và găng tay tại một trong những nước phát triển nhất thế giới - lại bị cực kỳ thiếu, bởi vì chúng đã bị đóng cửa sản xuất ngay từ thời Thủ tướng Margaret Thatcher những năm 1980.
Tình hình thuốc men cũng căng thẳng- chỉ có thể mua một vỉ parasetamnon mỗi người. Đối với người Anh điều này cũng không bình thường: Ở Anh, tất cả các bệnh, từ cảm cúm đến bị ngộ độc, họ điều chữa bằng thuốc hạ sốt. Các thuốc khác, nếu không có đơn của bác sĩ, thì không thể mua.
-" Hãy rửa tay và uống parasetamon":
" Người Anh có một loại đơn thuốc áp dụng cho mọi trường hợp, trong đó có covid- hãy rửa tay, hãy uống parasetamon. Tại Anh, mọi người không hiểu đó là thuốc gì, chỉ biết nó là loại thuốc chữa triệu chứng, giảm đau. Một người phụ nữ Ukraine hiện sống ở London, là bình luận viên chính trị, Irian Martin kể cho toà soạn " Strana.ua" về những đặc điểm của hệ thống y tế Anh: Ở Anh không có y tế dự phòng, ở đấy không có hệ thống y tế kiểu Liên xô cho các bạn, mà là theo kiểu "Suprun"- từ hệ thống y tế phương Tây, theo đó cựu Bộ trưởng y tế Ukraine Suprun đề nghị áp dụng cải cách cho Ukraine, rất nhiều người sẽ không bao giờ có thể đến được
với bác sĩ sản phụ, bác sĩ về trực tràng, hoặc các bác sĩ chuyên về ngành hẹp khác. Hệ thống y tế này quy định, có ngân sách để cho bác sĩ gia đình sẽ quyết định sẽ gửi bệnh nhân tới bác sĩ nào. Ví dụ, khi bạn đến với bác sĩ gia đình để than phiền rằng, bạn bị đau bụng. Bác sĩ gia đình sẽ nói:" Để tôi xem". Khi bạn nói:" Tôi bị đau mắt". Bác sĩ gia đình cũng nói:"Để tôi xem". Và bác sĩ gia đình sẽ xem và khám như vậy, sau đó nói:"Tôi nghĩ, tất cả đều tốt, hãy về nhà". Còn bạn thì cần giấy giới thiệu của bác sĩ, nếu thiếu nó, thậm chí bệnh viện tư cũng sẽ không tiếp bạn, bởi vì tất cả đều được đăng ký trong cùng một hệ thống".
Hơn nữa, tại Anh, nếu bị bệnh Covid, để được nhập viện, bác sĩ gia đình lại thêm nhiệm vụ nữa.
Tại Anh, đã một vài tuần các bác sĩ gia đình đã không tiếp nhận bệnh nhân nữa. Các bệnh viện chuyển sang tham vấn qua điện thoại hoặc theo chế độ Online. Bệnh viện đã quá tải. Được vào viện là cả vấn đề lớn. Đồng thời theo báo chí Anh, sắp tới ở Anh sẽ xuất hiện khả năng mua thử test ở nhà đối với Covid, kết quả sẽ có sau 15 phút. Theo Independent, các thử test này đã bắt đầu được bán, kể cả Amazon.
" Khi người nào đó nghi mình bị nhiễm Covid, sẽ gọi điện tới bệnh viện theo số chuyên và sẽ nhận được chẩn đoán từ y tá qua điện thoại. Nếu đến bệnh viện mà không gọi điện trước theo số điện thoại này, thì sẽ không được tiếp, mà bị gửi về nhà. Sẽ không có ai giúp thử test. Bởi vì nếu người được thử test kết quả dương tính, đến bệnh viện, thì bệnh viện buộc phải nhận. Nhưng bệnh viện lại không còn chỗ, máy thở nhân tạo, ô xy, nhân viên y tế nhiều người lại bị ốm. Mỗi bệnh viện đều cố né tránh bệnh nhân Covid, để số lượng bệnh Covit ít đi".- Maryin kể.
Không có văn bản hướng dẫn chữa covid:
Theo lời một nữ bác sĩ hồi sức cấp cứu của một bệnh viện, yêu cầu được giấu tên, kể rằng, các test chỉ tiến hành cho các nhân viên y tế, còn đối với những người bệnh - chỉ sau khi họ đã chết.
" Tại Anh không có văn bản hướng dẫn điều trị Covid. Bình thường thì các văn bản hướng dẫn điều trị tại bất cứ nước phương Tây nào cũng rất nghiêm ngặt, nếu làm trái, bác sĩ sẽ ra toà. Trước khi có đại dịch Covid, văn bản hướng dẫn điều trị viêm phổi gồm hai loại thuốc kháng sinh. Nhưng bây giờ các bác sĩ không thể kê thuốc gì nếu bệnh nhân viêm phổi tới kèm theo nghi covid, với cớ chưa có nghiên cứu khẳng định dùng các loại thuốc chữa viêm phổi thông thường cho các bệnh nhân Covid. Nhưng đó là quan điểm chính thức. Không chính thức- các loại thuốc nói trên bị thiếu. Đến bệnh viện, bệnh nhân không nhận được thuốc, chỉ lắp máy thở. Mỗi ngày có khoảng 150 người tới nhập vào bệnh viện của chúng tôi, nhưng chỉ có khoảng 2 người khỏi, sau khi "thông phổi"- nhân viên y tế này kể.
" Bạn bị cấm tới bệnh viện":
Olga Soloukhina, doanh nhân sống tại London kể trên Facebook, ở Anh, các bệnh nhân Covid không được điều trị:
" Bạn bị cấm đến bệnh viện. Với bất kỳ giá tiền như thế nào bạn cũng không thể chiếu, chụp phổi. Đơn giản là bạn đành phải cam chịu và phải chơi trò quay rulet đáng sợ đối với mạng sống của mình- sẽ bị ngạt thở, hoặc chết trong đau đớn, hay cơ thể bạn ( không có sự giúp đỡ y tế) tự giúp bạn sống sót. Một thứ duy nhất có thể - là bạn được nghe lời khuyên qua điện thoại ( trả lời theo máy tự động)- hãy ở nhà. Nếu như bạn yêu cầu đem thuốc đến - cũng chỉ với câu trả lời - hãy ở nhà. Sẽ không có ai cứu bạn. Chẳng có ai giúp đỡ bạn về lời khuyên, về đơn thuốc, về thuốc. Bởi vì tại London chẳng có văn bản nào về chống Covid. Hoàn toàn không. Bởi vì, văn bản hướng dẫn điều trị hiện đang được áp dụng trên toàn thế giới - chưa được Bộ y tế Anh thông qua, vì thế thông qua quyết định: điều trị covid tại Anh chẳng bằng cách nào cả".
" Hàng ngày tại Anh hàng ngàn người chết , bởi vì khi họ nhập viện tình trạng đã nguy kịch, khi tất cả đã muộn. Chỉ thử test cho những người ở giai đoạn cuối khi đến viện. Bệnh viện chỉ nhận những người hầu như không còn sống. Nào, hãy sử dụng cơ hội cuối cùng - cho thở máy nhân tạo, có thể cơ thể sẽ chiến thắng, nhưng cơ hội này không được nhận sớm hơn"- Soloukhina chia sẻ.
Chia sẻ này trên mạng xã hội đã gây " bão". Nhiều người khẳng định, họ biết vấn đề nói trên từ trước. Có người hy vọng Chính phủ của Thủ tướng Johnson nhìn thấy vấn đề và điều chỉnh. Cũng có người chia sẻ kinh nghiệm, trong bối cảnh đại dịch, đã tự cách ly và tránh được lây nhiễm.
" Các bệnh nhân được yêu cầu ký vào " án tử hình" cho mình":
Tại Anh bùng nổ bê bối bởi những bức thư do các bác sĩ khu vực gửi cho những người già và các bệnh nhân nặng. Họ được đề nghị ký vào biên bản từ chối gọi cấp cứu và hồi sức trong trường hợp sức khoẻ của họ bị xấu đi do Covid.
Một bệnh nhân 61 tuổi Elizabet Djon kể với BBC rằng, bức thư này giống như " án tử hình".
Trong bức thư có đoạn viết:" Chúng tôi không từ chối bạn , nhưng cũng phải công khai và thực tiễn".
Theo Guardian, số lượng thư gửi đi chưa nhiều và các nhân viên y tế đã xin lỗi những người đã nhận được thư.
Không có thuốc chống virus:
Nhìn chung, theo ý kiến của những người nói chuyện với chúng tôi, hệ thống y tế của phương Tây khập khiễng và điều này được thể hiện rõ nét trong thời gian đại dịch Covid.
" Hệ thống y tế này tốt trong các kế hoạch chữa các bệnh ung thư và các ca mổ phức tạp . Ở đây có các chuyên gia rất tốt, biết thu thập các xương nhỏ, thực hành những ca mổ trên các cơ quan của cơ thể, vì thế họ có những máy móc và được học về điều đó. Nhưng tình hình đối ngược trực tiếp, nơi cần phải có phản ứng nhanh. Giống như bệnh nhân bị chết do mổ ruột thừa không kịp thời."- Martin nhận xét.
" Ở Anh không biết cách cách ly nhanh mọi người, áp dụng thử nghiệm các vaxin mới- Martin giải thích. Các bác sĩ địa phương theo dõi các bệnh nhân Covid cần phải ký các giấy tờ, vaxin hay loại thuốc nào đó do họ chỉ định sẽ do họ chịu trách nhiệm. Và trách nhiệm ấy không ai muốn gánh, sợ rằng nếu bệnh nhân chết, thì người nhà bệnh nhân sẽ nói, bệnh nhân chết không do covid, mà do thuốc của bác sĩ. Các loại thuốc chống virus không có. Châu Âu chưa mua chúng".
Theo strana.ua

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN