Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Thủ tướng Shmygal: Cần học cách chung sống với các biện pháp phòng dịch ít nhất hai năm nữa

Thứ tư, 22/04/2020 | 09:29
Mọi người không nên ảo tưởng rằng sang tháng 5, chế độ cách ly được bãi bỏ và như thế là xong, mọi việc sẽ đi vào quên lãng. Người dân ở các nước sẽ buộc phải chung sống với những hạn chế nhất định, ít nhất trong hai năm tới.

Trong một cuộc phỏng vấn cho hãng tin RBC, hôm 21/4/2020, Thủ tướng Ucraina Denis Shmygal tuyên bố, mọi người không nên ảo tưởng rằng sang tháng 5, chế độ cách ly được bãi bỏ và như thế là xong, mọi việc sẽ đi vào quên lãng. Ông cho biết, theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người dân ở các nước sẽ buộc phải chung sống với những hạn chế nhất định, ít nhất trong hai năm tới.

Thủ tướng Shmygal: Cần học cách chung sống với các biện pháp phòng dịch ít nhất hai năm nữa

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Ucraina hoàn toàn đồng ý với nhận định nói trên của WHO và dự tính trong hai năm tới mọi người sẽ phải học cách chung sống trong điều kiện chống dịch, để bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân.

Theo dự báo của Thủ tướng Shmygal, trong vài năm tới, mọi người sẽ tiếp tục phải đeo khẩu trang, thực hiện các quy tắc tẩy trùng, giãn cách xã hội, cũng như những quy định đặc biệt khi xuất hiện tại các địa điểm công cộng, khi tham gia giao thông…

Ông tuyên bố, có hàng loạt những việc sẽ cần phải thực hiện thường xuyên và trở thành thói quen hàng ngày của mỗi người, giống như việc chúng ta vẫn thường đánh răng mỗi ngày.

Thủ tướng cho biết, tất cả những nước được cho là đã vượt qua giai đoạn một của đại dịch Covid-19, trong đó có Trung Quốc, hiện đang phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện một làn sóng mới. "Vì vậy, không thể có ảo tưởng rằng Ucraina đã kiềm chế thành công làn sóng đầu tiên và tất cả mọi việc đều ổn! Chúng ta cần phải học cách sống theo những điều kiện mới", - ông nhấn mạnh.

Như tin đã đưa, hôm 20/4 Thủ tướng Denis Shmygal đã thông báo, nhiều khả năng chế độ cách ly phòng dịch tại Ucraina sẽ được gia hạn đến tháng 5, nhưng một số biện pháp hạn chế sẽ được nới lỏng. Thủ tướng cũng dự báo dịch Covid-19 sẽ lên đỉnh điểm vào đầu tháng 5.

Thanh Huyền. TTQH.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN