Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Phóng sự ảnh: Khai giảng năm học mới của lớp học Tiếng Việt Khu đô thị Làng Sen

Thứ ba, 27/07/2021 | 17:21
Sau một năm rưỡi gián đoạn vì tình hình dịch bệnh Covid-19, lớp học Tiếng Việt được hoạt động trở lại, tiếng trống trường lại rộn ràng cả khu đô thị Làng Sen để chào đón các em học sinh lớp tiếng Việt bước vào năm học mới 2021-2022. Đây là một tin vui dành cho các em nhỏ là con em người Việt Nam đang sinh sống tại Odessa.

Tới dự Lễ khai giảng năm học mới của lớp tiếng Việt khu đô thị Làng Sen có:
Ông Nguyễn Như Lân - Tham tán - Thường trực Ban công tác cộng đồng Việt Nam tại Ukraine,
Ông Hoàng Đình Chại - Trưởng đại diện thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine.
Ông Nguyễn Văn Khanh - Lãnh sự danh dự tại Odessa,
Các đồng chí trong Đảng ủy, BCH Hội người VN tỉnh Odessa, Ban quản trị Làng Sen, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, đại diện các bậc phụ huynh và đặc biệt là sự góp mặt của các em học sinh của lớp học Tiếng Việt.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa đọc diễn văn khai giảng.

Sự có mặt đông đủ của các vị đại biểu thể hiện sự quan tâm, chung tay phối hợp giữa các Hội đoàn, thầy cô và các bậc phụ huynh để cùng nhau duy trì và phát huy tinh thần học tiếng Việt cho thế hệ thứ 2, thứ 3 tại Odessa.


Ông Đỗ Xuân Văn đánh trống khai giảng năm học mới.


Ông Nguyễn Như Lân tặng hoa và chúc mừng tại buổi lễ.

Em Đinh Gia Bảo đọc quyết tâm thư nhân ngày đầu năm học mới.

 


Em Bùi Phạm Khánh Huyền và em Nguyễn Hà Vi đọc thơ tiếng Việt trước lớp và các Đại biểu.

Giờ giải lao trong buổi học đầu tiên của các em học sinh tại khu vui chơi mới được sửa sang thuộc khuôn viên Làng Sen.

Buổi lễ khai giảng năm học mới của lớp học Tiếng Việt Khu đô thị Làng Sen thành công tốt đẹp. Chúc các em học sinh năm học mới có thêm được nhiều kiến thức hay, bổ ích về Tiếng Việt.

Trước đó, trong chuyến thăm và làm việc tại Odessa, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã chỉ đạo Đảng ủy, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại đây phải ưu tiên việc giảng dạy tiếng Việt cho các cháu lên hàng đầu, khôi phục lại các lớp Tiếng Việt tại các cụm dân cư. Nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát thì có thể tổ chức các lớp học online.
“Phải giúp các cháu biết nói Tiếng Việt, duy trì văn hóa và phát huy bản sắc dân tộc”, Đại sứ yêu cầu.

P/v Người Việt Odessa.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN