Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần

Thứ ba, 26/02/2019 | 06:00

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần

Đã thành thông lệ, hằng năm vào dịp ngày rằm tháng giêng âm lịch là hội ĐH HNN lại tưng bừng tổ chức ngày hội đầu năm Xuân quê hương hướng về ngày khai ấn Đền Trần tại quê nhà. Để gặp gỡ giao lưu thăm hỏi và chia sẻ kinh nghiệm những thành quả đạt được trong năm qua. Nhằm hướng con cháu về cội nguồn lịch sử của dân tộc. 

Buổi lễ diễn ra tại khách sạn sang trọng 4 sao ATLANTIC, có các vị khách quý từ Kiev, Kharkov, Kherson, đại diện các hội đoàn người Việt, các gia đình thành viên và bạn bè thân hữu yêu mến hội đồng hương Hà Nam Ninh. Ngày hội đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng mỗi người đến tham dự. Từ chương trình văn nghệ rất đặc sắc được chuẩn bị hết sức công phu. Và hương vị ẩm thực của hai nền văn hoá Á-Âu hoà quyện. Đã tạo cho mọi người cảm giác những hình ảnh quê hương thân yêu như hiện hữu ra trước mắt mình. 

Điều vinh hạnh nhất cho Hội là được đón đại diện cán bộ sứ quán tại Ucraina và Moldova. Ông An Vũ Bình - bí thứ thứ nhất, phó trưởng Ban công tác cộng đồng người Việt cùng phu nhân, và bà Lê Thị Thu Phương – Bí thư thứ nhất phòng nghiên cứu chính trị. 

Còn tại Odessa đại diện hội người Việt có chủ tịch ông Nguyễn Như Mạnh trưởng đoàn, Bí thư Đảng uỷ cùng ông Trương Văn Hùng. Và đầy đủ đại diện các hội đoàn cùng các tổng biên tập hai trang báo điện tử lớn của hội người Việt tại Ucraina: Ông Vũ Đức Trường và ông Nguyễn Văn Hùng đến cùng các phóng viên của báo mình. Cộng tác viên VTV4 là anh Lê Thái Kỳ và các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim…  

Ngày hội xuân quê hương nhằm Hướng về lễ khai ấn đền trần Nam Định để tri ân với 14 vị vua nhà Trần. Nhằm ôn lại truyền thống chống giặc ngoại xâm đã ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông tàn bạo. Để bà con Hà Nam Ninh và cộng đồng người việt tại TP Odessa hiểu thêm. 

Vào ngày này cũng là 3 năm kết thúc nhiệm kỳ đầu kể từ ngày thành lập hội, và ra mắt BCH nhiệm kỳ mới.  

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần

Năm nay cách tổ chức có nhiều cái mới, mà điểm nhấn nhất là chúng tôi đã dâng lễ dầu đèn và xin được 100 lá ấn vào đêm 14 rạng sáng 15 âm lịch tại đền Trần Nam Định. Tiếp đó trưa ngày 15 các lá ấn đã được nhanh chóng chuyển lên máy bay sang Ucraina để trao tận tay bà con có ước nguyện tâm linh mang theo hồn dân tộc. Cũng tại buổi lễ có hòm công đức tuỳ tâm khi nhận ấn. Ban tổ chức không hề sân si số tiền dầu đèn của các phật tử mà sẽ chuyển hết về nhà đền Trần Nam Định. Số tiền thu được khoảng 25 triệu vnđ.

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần
Hai chị BCH và một cô thiếu nữ chuẩn bị phát ấn cho bà con

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnMở đầu chương trình, ông An Bình Vũ cán bộ sứ quán lên đánh trống khai hội 

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnVà màn múa lân đặc sắc tạo không khí vui nhộn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần
Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnLiên khúc Xuân quê hương và chúc Tết của các cháu thế hệ thứ hai trong Hội ĐH HNN khiến nhiều bà con cảm động lẫn tự hào khi xa quê mà các con vẫn hát thành thạo tiếng Việt

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần
Ông An Vũ Bình cán bộ sứ quán tặng hoa và phát biểu chúc mừng.

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnChủ Tịch hội người Việt tại Odessa ông Nguyễn Như Mạnh tặng hoa và phát biểu chúc mừng

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnÔng Trần Ngọc Tuyến - Chủ tịch hội Nam Định Hà Nam tỉnh Kharkov tặng hoa và phát biểu chúc mừng

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnÔng Nguyễn Thế Kiện - Chủ tịch hội người Việt tỉnh Kherxon tặng hoa và phát biểu chúc mừng

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnÔng Phạm Hạnh Phúc - Phó chủ tịch hội đồng hương Bắc miền Trung tại Odessa tặng hoa và phát biểu chúc mừng

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnÔng Đặng Đình Ngà - đại diện BCH hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa tặng hoa và phát biểu chúc mừng

Và một số cá nhân có mặt hoặc bận không đến được cũng gửi lẵng hoa chúc mừng ngày lễ của Hội. Còn các cháu sống xa bố mẹ như: Linda Trương đang học tập và làm việc tại Tiệp Khắc, Quỳnh Anh đang học tập tại Anh Quốc và cháu Quốc Lâm đang học tập tại Đài Loan cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất về cho ngày hội.

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnÔng Trương Văn Hùng - Bí thư Đảng uỷ thành phố Odessa, cũng là người con của quê hương HNN phát biểu và nói về ngày khai ấn đền Trần

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnÔng Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch hội HNN đọc tổng kết báo cáo nhiệm kỳ ba năm qua

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần
MC kỳ cựu Công An với giọng đọc rất truyền cảm và vang ấm trong phần nghị sự nói về buổi Lễ trang trọng, làm người nghe có được cảm giác rất ấm áp khi đang sống xa quê

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần

Sang phần văn nghệ với sự dẫn dắt của hai MC trẻ đầy triễn vọng: Thu Hằng và Thu Hương. Khiến khán giả lần lượt đến với những bất ngờ của một chương trình văn nghệ đặc sắc được chuẩn bị rất công phu và nội dung đa sắc màu đan xen rất hài hoà của hai thế hệ. Không thể không vỗ tay và những lời khen ngợi dành cho thế hệ thứ hai. Vì các cháu biểu diễn rất tự tin và hát tiếng Việt rất thành thạo không hề thua kém các bạn nhỏ lớn lên từ Việt Nam. Đó là một niềm vui và niềm tự hào lớn cho các bố mẹ đã dày công dạy bảo con cái mình. Để các con hiểu về cội nguồn dân tộc và tổ tiên ông bà nơi quê hương Việt Nam khi bố mẹ đang làm việc và sinh sống xa quê.

Để có được buổi lễ thành công rực rỡ BTC xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà tài trợ cho chương trình. Cảm ơn đại diện cán bộ sứ quán cách 500 cây số về từ Kiev. Cảm ơn các quý vị khách quý từ các tỉnh Kherson và Kharkov không quản ngại đướng xá xa xôi cũng đã có mặt. các đại gia đình thành viên và bạn bè thân hữu yêu mến hội Hà Nam Ninh. Chúc mọi người mọi nhà có cuộc sống bình an hạnh phúc và thành đạt.

 Sau đây là một vài hình ảnh nổi bật của buổi lễ:

Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần
Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần
Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần
Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần
Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền TrầnNgười Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần
Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần
Người Việt xa quê vẫn hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày lễ khai ấn đền Trần

Bài và ảnh: Trần Thị Thuý - Ucraina 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN