Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Một số tập tục độc đáo của người Ukraina trong dịp lễ Giáng sinh

Thứ hai, 07/01/2019 | 13:22
Giáng sinh là một trong những ngày lễ lớn nhất của Thiên Chúa giáo - kỷ niệm ngày ra đời của Chúa Cứu Thế (Đức Chúa Con, Jesus). Dòng đạo Catholic kỷ niệm Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 hàng năm, còn với dòng Chính Thống Giáo, Giáng sinh được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 1 Dương lịch (tức ngày 25 tháng 12 theo lịch Julius).

Theo truyền thống, người Ukraina theo Chính Thống Giáo thường tổ chức một bữa tiệc gia đình vào đêm Giáng sinh - tức tối mùng 6 tháng 1. Bàn tiệc phải có đủ 12 món chay, tượng trưng cho sự hiện diện của 12 vị Thánh tông đồ tháp tùng Đức Chúa. Món chính của bữa tiệc này là Kutia - món cháo đặc nấu từ ngũ cốc và các loại quả khô cùng mật ong.

Theo quan niệm có phần mê tín, người theo Đạo Chính Thống tin rằng, nếu bạn đánh mất vật gì đó trong ngày lễ Giáng sinh, thì đó là tín hiệu cho thấy năm nay có thể bị nhiều tổn thất vật chất.

Ngược lại, nếu bạn nhặt được vật gì, đặc biệt là đồ trang sức quý, thì chắc bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tấn tài tấn lộc và có một cuộc sống sung túc trong năm nay.

Nếu trong bữa ăn, bạn vô tình đánh đổ nước, trà, cà phê, nước quả… thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn sắp có tin vui, hoặc sẽ gặt hái thành công lớn trong những sự khởi đầu. Lưu ý rằng, quan niệm này không áp dụng với các loại đồ uống có cồn!

Theo kinh nghiệm của người Slavơ, nếu trong đêm Giáng sinh bầu trời trong sáng, có nhiều sao, thì thời tiết sẽ thuận lợi và vụ mùa sắp tới sẽ bội thu.

Phụ nữ theo Chính Thống Giáo không được làm các việc thủ công như: thêu thùa, may vá, đan len… trong ngày Đức Chúa Giáng sinh. Nếu không tuân thủ điều cấm kỵ này, trong năm gia đình sẽ có người mắc bệnh nặng, thậm chí có thể không tránh nổi tử thần.

Theo tuantinquehuong

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN