Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Chuyến tham quan Kiev của Hội đồng hương Hà Nam Ninh

Thứ bảy, 03/11/2018 | 15:00
Để thay đổi hoạt động thường niên hằng năm, theo sự đề nghị của một số anh chị em muốn đi thăm quan thủ đô và thủ phủ của cựu Tổng thống Ucraina Yanukovych, nhằm giải toả những tháng ngày vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người, mang lại tinh thần và niềm vui mới với những bức ảnh của mùa thu lá vàng và phong cảnh thủ đô không phải ai trong chúng ta cũng dễ có nó để hoài niệm sau này.

Nên BTC hội ĐH Hà Nam Ninh tại Odessa đã đứng ra tổ chức chuyến tham quan Thủ đô Kiev nhân dịp mùa thu lá vàng vào ngày 01-11-2018 cho các anh chị em và một số bạn bè thân hữu. Chuyến đi đã tạo rất nhiều sự cảm hứng cho những người tham gia rất vui vẻ và hồ hởi. Với hành trình đầu tiên là đoàn đã đến dinh thự nguyên Tổng thống Ucraina Yanukovych. Sau đó về Quảng trường độc lập trên phố Khreschatyk, và điểm cuối cùng là đến tượng đài bà mẹ anh Hùng Ucraina.

Thích thú nhất là đến dinh thự Tổng thống được xây dựng với diện tích 2600 mét vuông và toạ lạc trên khuôn viên rộng gần 200 héc-ta với đầy đủ các dịch vụ tiện ích như một thành phố thu nhỏ. Hằng ngày có cả gần 1000 người tham gia bảo vệ trông coi và làm các công việc khác nhau. Khi vào phía trong dinh thự tham quan thì chúng tôi ai cũng trầm trồ khen ngợi và ngắm nghía các chi tiết nhỏ nhất đều được làm và chạm trổ rất cầu kỳ. Nền nhà bằng gỗ hoàn toàn làm bằng thủ công với 17 loại gỗ ghép lại. Từ những dụng cụ nhỏ nhất như cái chổi cọ bồn vệ sinh cũng được gián vàng giát mỏng lên. Cho tới bộ đàn nhạc có giá tới hơn nửa triệu đô. Ngoài ra, không thể không ca ngợi thêm về mọi trang thiết bị khác trong gia đình của nguyên Tổng thống. Chỉ biết đùa nhau là không biết nguồn tiền ông lấy từ đâu ra mà nhiều thế chứ.

Có một điều tôi hơi khó hiểu khi chính mắt tôi nhìn thấy và nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu bức ảnh: Đây là cô người yêu của Tổng thống trong khi ông đã có vợ và hai con trai. Nhưng ông lại cho hoạ sỹ tạc hình cô gái là người yêu của mình bằng toàn vàng bạc và đá quý rồi treo công khai trên tường trong phòng làm việc của ông. Tôi không bàn luận gì về chính trị… Nhưng là phụ nữ tôi cứ thấy điều này không đúng cho lắm bởi thời đó ông đang là Tổng thống của đất nước Ucraina.

Image may contain: 1 person, indoor

Sau khi rời dinh thự của nguyên Tổng thống thì đoàn chúng tối đến rảo bước trên phố trung tâm Khreschatyk của thủ đô Kiev và dừng lại trước quảng trường độc lập để chụp những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm sau này. Những tà áo dài tung bay trong gió se lạnh của mùa thu làm mọi ánh mắt của những người dân bản địa và khách thăm quan không thể làm ngơ khi đoàn chị em chúng tôi đi qua. Chắc không phải chỉ có tà áo dài truyền thống đầy màu sắc rất đẹp mà còn bởi sự duyên dáng của chị em chúng tôi nữa. Đặc biệt có tốp áo dài mang màu cờ tổ quốc nên khách quốc tế dễ nhận biết  được chúng tôi là đoàn khách Việt Nam. Nghĩ vậy mà tôi thấy niềm tự hào dân tộc của lòng mình dâng trào và cảm thấy rất vui khi dạo bước trên đường phố của thủ đô Kiev xinh đẹp.

Image may contain: 7 people, people smiling, people standing

Điểm cuối cùng đoàn chúng tôi đến là tượng đài bà mẹ anh hùng Ucraina và sau đó lên xe quay về Odessa. Một chuyến đi mang về đầy ắp kỷ niệm cho mỗi người tham gia cùng cả đoàn. BTC xin chân thành cảm ơn các anh chị em đã đăng ký ủng hộ tham gia và đặc biệt cảm ơn nhiếp ảnh gia từ Kiev (anh Hoàng Giang) đã đi cùng đoàn để ghi lại cho mọi người những bức ảnh đẹp trong chuyến đi đáng nhớ này. Chúc mọi người luôn vui khoẻ và làm ăn gặp nhiều thuận lợi.

Sau đây là một số hình ảnh trong chuyến tham quan:

 Image may contain: outdoor
Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: one or more people, tree, shoes, outdoor, nature and water
Image may contain: 15 people, people smiling, people standing and indoor
Image may contain: 10 people, including Trần Thị Thúy, people smiling, people sitting, table and indoor
Image may contain: 6 people, including Trần Thị Thúy, people smiling, indoor
Image may contain: 8 people, people smiling, people sitting and outdoor
Image may contain: table and indoor
Image may contain: 2 people, including Trần Thị Thúy, people smiling, people sitting and indoor
Image may contain: 10 people, people smiling, people sitting and indoor
Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting and indoor
Image may contain: 20 people, people smiling, indoor
Image may contain: 1 person, indoor
Image may contain: 2 people
Image may contain: 9 people, people smiling, indoor
Image may contain: 3 people, indoor
Image may contain: 2 people, including Trần Thị Thúy, people smiling, people sitting, living room and indoor
Image may contain: 8 people, people sitting and indoor
Image may contain: 3 people, people smiling, people standing
Image may contain: 2 people, including Trần Thị Thúy, people smiling, people standing and indoor
Image may contain: 4 people, people standing and indoor
Image may contain: 2 people, people sitting
Image may contain: 2 people, plant and outdoor
Image may contain: 2 people
Image may contain: 6 people, indoor
Image may contain: 13 people, including Trần Thị Thúy, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing, sky and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, sky and outdoor
Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: 13 people, people smiling, people standing, sky and outdoor
Image may contain: 3 people, people smiling, tree, sky and outdoor
Image may contain: 5 people, people smiling, people standing
Image may contain: 1 person, smiling, standing, sky and outdoor
     

Bài và ảnh: Trần Thị Thuý