Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Chia sẻ của hai Đoàn viên ưu tú

Thứ ba, 26/03/2019 | 09:33
Là hai trong số các Đoàn viên ưu tú, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vai trò được giao trong nhiệm kì 2017-2019 và tiếp tục được mọi người tin tưởng bầu vào BCH Đoàn cơ sở nhiệm kì 2019-2021, hai ĐV Nguyễn Ngọc Thư và Cát Thị Quỳnh Anh đã có những chia sẻ chân thành với Người Việt Odessa ngay sau đại hội.

Nhắc đến chi đoàn Kva, mọi người lại nhớ ngay tới gương mặt xinh tươi của hai thiếu nữ năng động, lăn xả hết mình vào các công việc chung của chi đoàn, Đoàn cơ sở – 2 ĐV Nguyễn Ngọc Thư và Cát Thị Quỳnh Anh. Vừa hoàn thành công việc riêng, việc học tập, lại luôn sát sao cùng BCH Đoàn đưa ra biện pháp, ý kiến tổ chức các hoạt động, chương trình nhằm gắn kết Đoàn viên, Thanh thiếu niên trong và liên chi đoàn bằng  nhiệt huyết tuổi trẻ. Hai ĐV chính là tấm gương để các em Đoàn viên noi theo.

Chia sẻ của hai ĐV ưu túẢnh kỉ niệm của 2 đ/c tại đại hội Đoàn cơ sở Odessa 2019

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế học trường ĐH Tổng hợp Mechnikova Odessa, đ/c Nguyễn Ngọc Thư cùng gia đình, phát triển Quán ăn Việt mang tên Kim–Natasha tại chợ Km số 7. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cả ông nội và bố đều là ĐV, sĩ quan từng phục vụ trong quân đội, ngày 15/03/2019, tiếp nối, phát huy truyền thống yêu nước của gia đình, đ/c tự hào được chi bộ Kva tổ chức kết nạp vào Đảng.

Cách đó ít lâu, đ/c Cát Thị Quỳnh Anh cũng đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng sau nhiều cố gắng, rèn luyện trong các công tác Đoàn. Đ/c tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ Hóa học, hiện đang theo học Thạc sĩ ngành Công nghệ Dược phẩm tại trường ĐH Bách Khoa Odessa và luôn là người chị mẫu mực cho các em noi theo.

Trong đại hội, cả 2 đ/c đều bày tỏ sự bất ngờ, vui mừng xen lẫn tự hào vì sau khi nhận bằng khen từ Đoàn cơ sở cho những cố gắng, đóng góp trong nhiệm kì vừa qua, lại tiếp tục được bầu vào BCH Đoàn nhiệm kì 2019-2021. Chia sẻ với phóng viên, cả 2 đ/c đều hứa sẽ cố gắng nỗ lực cùng các đ/c trong BCH Đoàn hoàn thành các phương hướng đề ra trong đại hội, cố gắng phát triển phong trào thanh niên hơn nữa.

Chia sẻ của hai ĐV ưu tú2 đ/c cùng các ĐV ưu tú nhận bằng khen tại đại hội

Đánh giá về đại hội, đ/c Nguyễn Ngọc Thư rất ngạc nhiên vì số lượng đoàn viên tham gia khá đông và có tới 21 em được kết nạp vào Đoàn. Bởi trong buổi họp dự bị BCH, mọi người đã rất lo lắng vì năm nay, số lượng Đoàn viên đăng kí tham gia không nhiều. “Đó cũng là nhờ công sức rất lớn, sự nhiệt tình của các bác Chi hội trưởng các khu vực đã giúp đỡ BCH rất nhiều trong việc kêu gọi, vận động các em”. - Đ/c Cát Thị Quỳnh Anh tiếp lời.

Đồng quan điểm với đóng góp của đ/c Phương Hoa (chi đoàn Lvov) và Đỗ Quang Phúc (chi đoàn Làng Sen) tại đại hội, cả 2 đ/c đều mong muốn Đoàn cơ sở sẽ tạo ra nhiều sân chơi, hoạt động hơn nữa cho các ĐVTN trong và liên chi đoàn có cơ hội giao lưu, học hỏi và luyện tập tiếng Việt. Từ đó, các em sẽ có thêm nhiều nguồn cảm hứng khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và sự tự hào dân tộc.

Chia sẻ của hai ĐV ưu túBCH chi đoàn Kva

“Bên cạnh đó, nhờ sự đổi mới trong công tác chuẩn bị được giao lưu, nghe các bài hát bằng tiếng Việt trong chương trình văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ và âm nhạc” do công sức rất lớn của cô giáo Quách Thị Như Quỳnh cùng học trò đã thay đổi không khí chương trình vui tươi hơn. Tôi thấy có nhiều em hào hứng hát theo, vỗ tay hưởng ứng cùng mọi người, đây là tín hiệu tốt vì các em thế hệ thứ 2 trong cộng đồng đã biết tiếp thu, thêm yêu văn hóa VN.” - Đ/c Nguyễn Ngọc Thư tươi cười cho biết.

Tiếp dòng cảm xúc, 2 đ/c chia sẻ: “Từ chính bản thân chúng tôi rút ra: Môi trường sinh hoạt Đoàn không chỉ là nơi tạo các sân chơi, hoạt động bổ ích để giao lưu, gặp gỡ mà còn giúp các em rèn luyện bản thân mình, tránh xa các tệ nạn xã hội. Vốn đều là những  sinh viên bỡ ngỡ, rụt dè tham gia vào Đoàn, qua một thời gian được các anh chị, các cô chú trong các ban ngành giúp đỡ và nhiều trải nghiệm tích cực mà bản thân nhận được sau các lần tham gia, bây giờ chúng tôi đã tự tin, mạnh dạn hơn rất nhiều. Chúng tôi rất mong các bậc phụ huynh vận động, cho con tham gia sinh hoạt Đoàn nhiều hơn để phát triển bản thân mình.”

Chia sẻ của hai ĐV ưu tú2 đ/c cùng tốp thanh niên thể hiện bài “ Nối vòng tay lớn” trong chương trình văn nghệ tại đại hội

Không chỉ là 2 đ/c trong BCH Đoàn và sinh hoạt trong cùng 1 chi đoàn, Nguyễn Ngọc Thư và Cát Thị Quỳnh Anh còn là 2 chị em khá thân thiết, thường xuyên tâm sự nhiều chuyện buồn vui trong cuộc sống. Với tư cách là ĐV, thành viên BCH Đoàn, trách nhiệm của 2 đ/c nặng nề hơn, luôn phải là người truyền lửa, làm gương để các em noi theo. Nhưng trong những lần bắt gặp các đ/c đi sớm về muộn lo công tác chuẩn bị, giúp các hoạt động thành công tốt đẹp, thấy gương mặt ai cũng thoáng mệt mà miệng vẫn cười tươi đã chứng tỏ sự nhiệt huyết trong sức trẻ của 2 đ/c. Chúc 2 đ/c nói riêng và BCH Đoàn nhiệm kì 2019-2021 nói chung nhiều sức khỏe và có một nhiệm kì hoạt động hiệu quả!

Vô Ưu

(Ảnh Lê Minh Thanh và do NVCC)

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN