Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Báo cáo tổng kết công tác của hội Hà Nam Ninh Odessa

Thứ ba, 26/02/2019 | 07:48
Thưa ông: An Vũ Bình, bí thư thứ nhất, phó thường trực ban công tác cộng đồng sứ quán Việt Nam tại Ucraina - Mondova và bà Lê Thu Phương, cán bộ sứ quán cũng là người con quê hương Hà Nam Ninh. Cùng các vị đại diện các hội đoàn, các vị khách quý và bà con, anh em bạn bè yêu mến quê hương Hà Nam Ninh.

Báo cáo tổng kết công tác của hội Hà Nam Ninh Odessa

Ngày lễ hôm nay nhân dịp hướng về Khai Ấn Đền Trần hàng năm, cũng là 3 năm kết thúc nhiệm kỳ đầu sau khi thành lập hội. Hội HNN là một tổ chức xã hội với tinh thần tự nguyện tham gia quyền lợi và nghĩa vụ mọi hoạt động đều tuân thủ theo điều lệ của hội có tới 5 chương và 15 điều.

Hàng năm hội HNN thường tổ chức 3 sự kiện chính:

1. Hướng về Lễ Khai Ấn Đền Trần tổ chức ngày lễ lớn đầu năm.

2. Giao lưu thể thao, các trò chơi dân gian, liên hoan ẩm thực, khen thưởng các cháu có thành tích học tập cao và thể thao nhân dịp hè.

3. Tổ chức tham quan dã ngoại gần hoặc xa, ngoài ra có thể còn tổ chức ngày 08-03, hoặc 20-10 cho chị em phụ nữ.

Nhằm đoàn kết và bảo vệ, quy tụ con cháu dâu rể, anh em bè bạn để chia sẻ yêu thương, học hỏi kinh nghiệm kinh doanh, tham vấn cho gia đình, định hướng cho con cháu. Động viên các cháu có thành tích cao trong học tập và thể thao. Mỗi khi cha mẹ của hội viên mất đều có vòng hoa và lễ viếng. Lúc này mới cảm thấy tự hào với họ hàng bà con lối xóm, sống xa quê mà có hội HNN để chia sẻ giao lưu. Còn nếu hội viên có hoạn nạn ốm đau đều được thăm hỏi ân cần và động viên kịp thời.

Ngoài ra, công tác đối ngoại luôn đoàn kết giao lưu với các hội đoàn địa phương khác. Trong đó đặc biệt là giao lưu văn nghệ với các hội HNN các thành phố khác. Ngày 02/03/2018, hướng về lễ khai ấn Đền Trần với các TP lớn trong Ucraina đã để lại ấn tượng tuyệt vời với người tham dự. 

Làm lan toả đến quê hương và bè bạn đó cũng là việc làm quảng bá và bảo tồn văn hoá, lịch sử của  quê hương và dân tộc Việt Nam tới người bản địa và bè bàn quốc tế.

Về văn hoá tinh thần, Hội đã sắm tới 20 bộ quần áo bóng đá và trên 10  bộ áo dài. Mỗi lần tổ chức sự kiện nhận được sự ủng hộ nhiệt tình tập luyện của anh chị em ca sỹ. Đặc biệt là của các cháu nhỏ qua lời ca điệu múa, kỹ năng diễn xuất, dẫn chương trình, diễn trang phục, nhằm tạo hành trang tự tin cho các cháu. Cháu lớn bay xa thì cháu nhỏ lại kế tiếp.

Các vị có tin không, mẹ ôn bài hát cho anh, em thập thò ngoài cửa lén nghe mà cũng thuộc bài. Đó là trải niệm ngoại khoá truyền cảm hứng nhanh nhất và hiệu quả nhất về tình yêu gia đình, yêu cộng đồng và quê hương.

Ba năm qua, Hội viên đã tích cực tham gia và đóng góp nhiều phong trào hoạt động của hội người Việt Nam tại TP Odessa. Chúng ta đáng tự hào với quê hương đang phát triển từng ngày. Ngay tại thành phố này, người Hà Nam Ninh có nhiều cháu có thành tích rất cao trong học tập, thể thao. Và nhiều gia đình nuôi dạy các cháu, nhất là thế hệ thứ hai đã hội nhập ngang hàng với bạn bè quốc tế. Và nhiều người kinh doanh thành đạt đã quay về quê hương đầu tư tạo nên nhiều việc làm cho xã hội. Làm được nhiều viêc cụ thể để khích lệ tinh thần bà con yên tâm bám trụ trong lúc khó khăn để gắn kết tinh thần thương yêu chia sẻ lẫn nhau. Nhân dịp tết đến xuân về vừa qua, Hội đã trích quỹ 20 triệu đồng gửi về tặng cho trung tâm nuôi dạy trẻ khuyến tật tỉnh Nam Định, đó cũng là hướng về quê hương.

Nhiệm vụ tài chính cũng vô cùng quan trọng, trong hoạt động hàng năm, tiền Hội phí mới đủ chi cho thăm hỏi. Còn trong các sự kiện chúng tôi rất trân trọng mọi người tham gia hưởng ứng, nhờ vào các nhà tài trợ họ đã bớt chi tiêu gia đình để ủng hộ. Mang lại sự thành công của từng sự kiện, cho nên chi tiêu phải đặt lên hàng đầu là tiệt kiệm, quyết toán rõ ràng và chốt quỹ ngay sau đó, mọi sự đều rất minh bạch. 

Tuy cuộc sống mưu sinh có nhiều người còn khó khăn cho nên chúng ta cũng đừng chi li tính toán, vì cho đi là nhận lại.

Nhân dịp này, tôi thay măt BCH cảm ơn những nhà tài trợ hàng năm để cho hoạt động sự kiện và thiện nguyện được thuận lợi và ngày càng tốt hơn.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà BCH đề ra, tuy rằng còn đâu đó những việc cụ thể có thể làm tốt hơn nữa. Bước sang nhiệm kỳ tới, chúng ta hãy cùng nhau phát huy những việc đã làm được mang lại chỗ dựa tinh thần và tạo sân chơi cho bà con tham gia đó cũng là công việc không hề dễ dàng của BCH mới. Mọi đóng góp của bà con hãy gọi điện cho BCH hoặc đóng góp vào trang Viber của hội HNN chúng tôi sẽ tiếp nhận.

Hội HNN chỉ là tổ chức xã hội chứ không phải chính trị, vì không có hội đoàn cấp dưới, cho nên BCH họp mở rộng đã họp và thống nhất bầu BCH mới với tinh thần tự nguyện đóng góp công sức vào BCH. Vì không có tiền lương nên cũng phải nhiệt tình hết sức có thể, để xây dựng và phát triển Hội, phải tạo được lòng tin cho bà con cùng hưởng ứng trong các sự kiện của hội hàng năm.

Báo cáo tổng kết công tác của hội Hà Nam Ninh Odessa

Vậy nên chỉ ra mắt BCH mới chứ không bỏ phiếu để không làm mất thời gian của buổi lễ và bà con cùng quý vị.

Nhân dịp đầu xuân năm mới trong tâm thế mới với bao hy vọng. Tôi thay mặt  BCH, chúc cán bộ sứ quán Việt Nam tại Ucraina và Mondova, cùng các vị khách quý đại diện các hội đoàn cùng bà con cô bác, con cháu dâu rể và anh em bè bạn.

Yêu mến hội Hà Nam Ninh.
Chúc Xuân sang, nghìn sự như ý, vạn sự cát tường và an nhiên và hạnh phúc.    

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN