Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Chương trình “Gói bánh chưng làm từ thiện” nhân dịp Tết năm 2015

Thứ ba, 09/12/2014 | 03:29
Thời gian vừa qua được sự chỉ đạo của Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Odessa và sự tín nhiệm của bà con cộng đồng, Ban từ thiện của cộng đồng đã thực hiện được một số công việc có ý nghĩa như: thăm hỏi và tặng quà các cháu trong trường mồ côi và khuyết tật ở Ô-đét-xa, xây một ngôi nhà tình nghĩa cho một cháu bị khiếm thị bẩm sinh và nhà
Để tiếp nối những việc đã làm được,với tinh thần làm từ thiện mọi lúc,mọi nơi và không gián đoạn, hôm nay Ban từ thiện quyết định họp mở rộng với những người có nhiều tâm huyết đối với phong trào từ thiện và đại diện cho các khu vực cơ sở. 
Sau khi họp bàn, với nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi, Ban từ thiện đã đặt ra nhiệm vụ trước mắt là tăng ngân quỹ để làm từ thiện. Nhân dịp Năm Mới 2015 sắp đến với 02 dịp Tết (Tết Dương lịch và Tết cổ truyền), Ban từ thiện sẽ nhận gói bánh chưng để bán cho bà con theo giá thị trường, phần lợi nhuận thu được sẽ xung vào Quỹ từ thiện.
Trong cuộc họp, ai cũng hào hứng nhận những phần việc về mình để đóng góp cho công việc chung. Anh Êm hứa sẽ bán gạo nếp và đỗ với giá nội bộ. Vợ chồng anh chị Hợp- Du sẽ mua hộ lá dong và lạt ở Việt nam mang sang. Anh Tiếu có nhà to, sân rộng nhận trách nhiệm luộc bánh. Chị Bình và các chị em khác nhận trách nhiệm mua thịt. Chị Toán, anh Đàn, anh Trình... và một số anh, chị có kinh nghiệm đảm nhận khâu kỹ thuật và gói bánh để đảm bảo chất lượng bánh chưng phải thật ngon và an toàn thực phẩm. Tất cả mọi người sẽ chung tay chia sẻ các công việc rửa lá, ngâm gạo, đãi đỗ... Sau đó tập trung tất cả lại tại hội trường Stariskogo vào thứ sáu ngày 26/12/2014 để gói bánh. Bánh gói xong sẽ được chuyển ngay về nhà anh Tiếu để luộc. Toàn bộ công việc sẽ nhờ sự hỗ trợ từ Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên. 
Ngoài ý nghĩa từ thiện, công việc này còn có ý nghĩa giúp mọi người ôn lại và giữ gìn những nét sinh hoạt truyền thống, nhắc nhở các cháu thanh niên biết gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc.
Với mục đích và ý nghĩa tốt đẹp đó, Ban từ thiện rất mong bà con toàn cộng đồng nhiệt tình hưởng ứng, vừa mua bánh thắp hương ông bà ngày Tết, vừa góp phần ủng hộ cho quỹ làm từ thiện của cộng đồng người Việt tại Ô- đét- xa. Đồng thời tất cả những ai muốn đóng góp công sức vào chương trình này đều có thể tham gia. 

Sau đây là tên và số điện thoại của các anh, chị chịu trách nhiệm ở từng khu vực; bà con có thể gọi điện liên hệ để đặt bánh hoặc tham gia chương trình:
Khu vực Làng Sen: 
Anh Nguyễn Doãn Liễn, SĐT: 0677825888
Anh Nguyễn Văn Luyện, SĐT : 0679237605
Khu vực Làng Stariskogo:
Anh Nguyễn Văn Đăng , SĐT : 0675586889
Anh Lê Khánh Hoài , SĐT : 0962532525
Khu vực Lờ- vốp:
Anh Lê Văn Tự , SĐT: 0679550943
Anh Phạm Ngọc Êm, SĐT: 0673853040
Khu vực Sa- mu- rai:
Anh Tạ Đình Đại , SĐT: 0978888818
Chị Cao Thị Điển , SĐT: 0930212168
Chúng tôi đảm bảo chất lượng bánh chưng sẽ ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bánh sẽ được gói và luộc trong hai ngày 26/12 và 28/12/2014. Bà con đặt mua bánh sẽ nhận được bánh từ ngày 28/12/2014. Xin chân thành cảm ơn những ai có tấm lòng. 
 
Sau đây là danh sách những người tham gia cuộc họp mở rộng của Ban từ thiện :
1/ Phùng Đăng Dương
2/ Nguyễn Văn Luyện
3/ Nguyễn Doãn Liễn
4/ Hoàng Bá Năm
5/ Nguyễn Văn Vóc
6/ Nguyễn Văn Hoan
7/ Đinh Văn Oanh
8/ Nguyễn Thị Hương
9/ Nguyễn Văn Đăng
10/ Lê Khánh Hoài
11/ Doãn Thanh Tùng
12/ Vũ Anh Dũng
13/ Lê Thị Toán
14/ Ngô Xuân Trình
15/ Nguyễn Văn Đàn
16/ Phạm Ngọc Êm
17/ Lê Văn Tự
118/ Huỳnh Thị Lan Anh
19/ Tạ Đình Đại
20/ Cao Thị Điển
21/ Nguyễn Thế Lập
22/ Vũ Thị Văn
23/ Vũ Thị An Bình

Odessa ngày 8/12/2014
Ban từ thiện