Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Asian Food and Culture Festival 2014

Thứ bảy, 08/11/2014 | 09:15
Chiều ngày 8/11/2014, tại Tòa nhà Ukrainian House, St. Khreschatyk, Kiev, Đại sứ quán của các nước châu Á (bao gồm: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Pakistan), đại diện Chính quyền sở tại và đại diện cộng đồng các nước hiện đang sinh sống và làm việc tại Ucraina đã cùng tham gia vào sự kiện “Festi

Asian Food and Culture Festival 2014

Festival kéo dài từ 13h đến 18h cùng ngày với nhiều nội dung phong phú, đặc sắc vừa khẳng định dấu ấn văn hóa của mỗi nước vừa kết hợp hài hòa trong không gian văn hóa đậm chất Á Đông.

Trong chương trình triển lãm ảnh, đoàn Việt nam đã trưng bày những tranh ảnh về các lễ hội truyền thống Việt Nam, các đoàn bạn giới thiệu những tranh ảnh và băng đĩa quảng bá hình ảnh đất nước và con người.

Bên cạnh đó, mỗi nước đều có các gian hàng trưng bày những sản phẩm văn hóa tiêu biểu nhất của mình. Nếu như gian hàng của Việt Nam thu hút mọi người bởi những chiếc nón lá, tranh thêu, tranh sơn mài, đồ lưu niệm thì ở gian hàng của Nhật bản các tranh chữ và tranh sơn dầu. Các bạn Pakistan thì mang đến Festival gốm sứ, tranh khảm gỗ và các loại vải thổ cẩm.

Văn hóa ẩm thực là một phần không thể thiếu khi nói đến văn hóa của một đất nước. Vì vậy, mỗi nước đều cố gắng mang đến Festival lần này những món ăn hấp dẫn nhất, là biểu tượng cho nền ẩm thực của quốc gia mình. Cộng đồng người Việt cũng đã chuẩn bị những món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam như nem, bánh cuốn, chả phồng tôm để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Đoàn Malaysia có món Dacia trung. Đoàn Hàn Quốc có món kim chi, Shushing, xa lát và rượu gạo trắng. Đoàn Indonesia có cơm nấm thịt cừu.

Cũng trong khuôn khổ Festival, cộng đồng các nước châu Á hiện đang sinh sống và làm việc tại Ucraina đã cùng tham dự vào một Chương trình giao lưu văn nghệ. Cùng với màu áo Hanbook của các bạn Hàn Quốc, màu áo Kimono của các bạn Nhật Bản, đoàn Việt Nam một lần nữa ghi dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế với tà áo dài duyên dáng và những tiết mục ca múa đặc sắc như múa quạt và dân ca quan họ Bắc ninh.

Ban tổ chức còn tổ chức một chương trình quay xổ số với mục đích ủng hộ từ thiện.

Tham gia “Festival văn hóa và ẩm thực châu Á (AFCF) năm 2014” là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa, giúp bạn bè sở tại và quốc tế hiểu biết hơn đất nước, con người, bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc và ẩm thực Việt Nam; đồng thời tăng cường tình hữu nghị và hợp tác, cũng như sự phối hợp công tác giữa Cơ quan đại diện Ngoại giao các nước châu Á tại Ucraina nói chung, các nước ASEAN nói riêng trước thềm thành lập Cộng đồng ASEAN vào tháng 01/2015. Festival cũng là cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác đối với những ngành nghề truyền thống.

Sau đây là một số hình ảnh Festival:

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

Asian Food and Culture Festival 2014

P/v Người Việt Odessa

ảnh: Nam Dang