Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Một gia đình tiêu biểu nuôi con giỏi, dạy con ngoan

Chủ nhật, 07/07/2013 | 23:13
Người Việt Nam dù sinh sống ở bất kì nơi đâu cũng luôn giữ vững truyền thống hiếu học. Và ở nơi đây, tại thành phố cảng bên bờ biển Đen, gần 30 năm sinh sống người Việt luôn lao động hăng say, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh cùng hướng về tổ quốc và nuôi dạy con tốt. Trong số đó, gia đình cô chú Dương Văn Trình và Phạm Hương Mai là một gia đình t

Gia đình cô chú Trình Mai thật nồng hậu và vui vẻ đón tiếp chúng tôi tại nhà. Chú Trình chia sẻ:

Cô chú trước cũng là lưu học sinh, sau khi tốt nghiệp ở lại đây sinh sống và làm việc. Cô chú có 3 người con, em Dương Minh Trang là lớn, đến em Dương Minh Đức, em Dương Minh Huyền. Hiện tại các em đều còn đi học.

Một gia đình tiêu biểu nuôi con giỏi, dạy con ngoan

Đức và chị gái tại nhà hát opera Odessa

PV: Chúng cháu được biết trước đây em Trang đã được nhận học bổng tổng thống Ucraina khi em còn học phổ thông. Hiện giờ em đang theo học khóa học nào, ở đâu ạ?

Em Trang, con gái đầu của cô chú, sau khi em tốt nghiệp phổ thông, em đã theo học khoa Toán thống kê trường đại học Oxford, tại Anh Quốc. Em đã hoàn thành đề án tốt nghiệp và sau kỳ nghỉ hè em sẽ tiếp tục học lên bằng Thạc sỹ.

Một gia đình tiêu biểu nuôi con giỏi, dạy con ngoan

Đức và em gái tại vườn nhà

PV: Là con thứ hai của gia đình, em hãy giới thiều về bản thân đôi nét cho độc giả cùng biết?

Tên đầy đủ của em là Dương Minh Đức, sinh năm 1995, năm nay em vừa tốt nghiệp trường chuyên Odessa và đã nộp hồ sơ vào 2 trường đại học.Trường đại học Tổng hợp khoa Toán và trường đại học Bách Khoa khoa Tin ạ.

Một gia đình tiêu biểu nuôi con giỏi, dạy con ngoan

Lễ tốt nghiệp Đức nhận huy chương vàng

PV: Chị được biết em rất đam mê môn Toán và Lý và đạt nhiều giải, là những giải nào em nhỉ?

Từ lớp 8 đến lớp 10, em luôn tham gia các kì thi học sinh giỏi môn toán , lý các năm đều đạt giải nhì hoặc giải ba toàn Odessa. Ngoài ra em còn tham gia nhóm học sinh giỏi của trường đi thi đồng đội toàn Ucraine, năm nào cũng có giải. Riêng năm lớp 9 nhóm em đạt giải nhì đồng đội toàn Ukraine môn toán và toán- lý.

PV: Thành tích của em thật đáng tự hào. Nhưng là người gốc Viêt sống và học trên đất bạn, em có thấy sự khác biệt gì với các bạn trong trường không?

Với em thì không có sự phân biệt nào cả ạ, em thân và hòa đồng với tất cả các bạn trong trường, còn các cô giáo thì luôn yêu quí và động viên em. Cá nhân em thì luôn giúp đỡ các bạn trong học tập. Đôi lúc thầy cô bận việc còn nhờ em xuống trông cho các lớp nhỏ, hoặc đi nghiệm thi cùng các thầy.

Một gia đình tiêu biểu nuôi con giỏi, dạy con ngoan

PV: Còn em gái nhỏ của em, em có hay giúp em Huyền học bài không?

Chị em em luôn rất tự lập trong việc học tập của mình. Em Huyền năm nay học lớp 5 và năm nào cũng đạt học sinh giỏi, nhưng thỉnh thoảng có những bài tập khó thì em cũng nhiệt tình chỉ bảo.

PV: 3 người con của cô chú đều ngoan ngoãn và học giỏi. Vậy cô chú có thể chia sẻ đôi điều khi nuôi dạy con cái ăn học tốt ở nơi xứ người?

Một gia đình tiêu biểu nuôi con giỏi, dạy con ngoan

Chú nghĩ là để con cái học được tốt có hai yếu tố khách quan và chủ quan. Yếu tố khách quan là bố mẹ và nhà trường. Trước tiên, bố mẹ phải làm tấm gương cho con cái, phải sống có đức độ, và quan tâm thiết thực đến con cái, không chỉ bằng vật chất mà quan trọng hơn là hành động và hiểu tâm lý các con. Sau đó là nhà trường, môi trường học tập tốt, luôn có sự gắn kết sát sao giữa gia đình và nhà trường. Vì ở nơi xứ người, một số bậc phụ huynh có thể chưa thông thạo tiếng bản địa, thì vẫn cần đi họp đầy đủ cho các con, và nhờ người phiên dịch cẩn thận. Còn về yếu tố chủ quan là tự cá nhân các cháu ý thức được việc học hành của mình. Đương nhiên khi còn cháu còn nhỏ, thì bố mẹ luôn gần gũi, động viên để đưa các cháu vào con đường ham mê học tập.

PV: Chú có đôi điều gì muốn nói với cộng đồng để giúp cho việc học tập và bồi dưỡng kiến thức cho các cháu được tốt hơn?

Một gia đình tiêu biểu nuôi con giỏi, dạy con ngoan

Cộng đồng người Việt mình ở đây ngày càng lớn mạnh hơn với thế hệ thứ hai đang ngày càng trưởng thành. Các gia đình đều đầu tư cho con cái học hành, và trong đó có rất nhiều các cháu học giỏi. Nhưng cá nhân chú rất mong tổ chức Hội có thêm nhiều hoạt động để liên kết các cháu với nhau, và đặc biệt nên khen thưởng và động viên và đầu tư nhiều hơn nữa cho các cháu có thành tích học tập tốt.

Ban biên tập chân thành cảm ơn gia đình. Chúc các em luôn chăm chỉ và học giỏi hơn nữa để trở thành những niềm tự hào của người Việt nơi xứ người.

Ban biên tập


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN