Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng

Thứ tư, 15/05/2013 | 10:43
Anh Phạm Văn Thịnh (sinh năm 1955) là người Tự Tân, Vũ Thư, Thái bình. Anh sang Liên xô năm 1987 theo đường xuất khẩu lao động, ở vùng Xebiri được 6 năm thì về Moscow. Tháng 7 năm 1997, anh về về Odessa làm ăn sinh sống cho đến nay.
Hoàn cảnh gia đình của anh hiện nay rất khó khăn, anh có vợ và 2 con, mẹ già nằm liệt 4 năm nay, bố đang ốm nặng. Trong khi đó công việc làm ăn của anh thì đổ bể nhiều lần.

Sau khi được biết về hoàn cảnh của anh, một số anh em đồng hương Thái Bình và những người hảo tâm khác đã quyên góp ủng hộ anh một số tiền để anh có thể về nước đoàn tụ cùng gia đình.

Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn từ lâu đã trở thành một việc làm rất được quan tâm trong cộng đồng người Việt Nam ở Odessa. Đấy là một nét văn hóa đẹp mà chúng ta cần gìn giữ và phát huy.

Qua báo Người Việt Odessa, anh Thịnh và gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ gia đình anh, cảm ơn sự quan tâm của Hội!

Danh sách ủng hộ anh Phạm Văn Thịnh:

TT

Họ và tên

Số tiền

1

Đặng Xuân Tiếu

100 đô

2

Trần Sách Hưng

100 đô

3

Nguyễn Thanh Nghị

100 đô

4

Vũ Anh Dũng

100 đô

5

Nguyễn Như Mạnh

100 đô

6

Nguyễn Trung Hải

100 đô

7

Nguyễn Văn Hùng

100 đô

8

Tô Thị Thuyết

100 đô

9

Nhà thơ Trọng Hữu

100 đô

10

Phạm Ngọc Êm

50 đô

11

Bùi Anh Chi

50 đô

12

Đặng Thị Hạnh

50 đô

13

Đỗ Xuân Văn

50 đô

14

Trịnh Huy Du

50 đô

15

Phùng Văn Sỹ

50 đô

16

Đàm Văn Phóng

50 đô

17

Trần Thị Dung(Kim)

50 đô

18

Lê Thị Nga

50 đô

19

Tô Văn Hoan

50 đô

20

Phùng Đăng Dương

50 đô

20

Nguyễn Văn Đức

50 đô

Tổng

1500 đô


Ban Biên tập