Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Tham gia công tác cộng đồng vừa là trách nhiệm vừa là niềm vui

Chủ nhật, 12/05/2013 | 08:24
Vừa qua Đại hội lần thứ VII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đã diễn ra thành công tốt đẹp, đặc biệt công tác bầu cử, được Đại sứ quán và các đại biểu đánh giá là bài bản, chu đáo nhất từ trước đến nay. Có được kết quả đó là nhờ sự làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm, trên tinh thần công khai, dân chủ của của Ban tổ chức Đại hội, trong đó c&oacu
Nhân dịp này báo Người Việt Odessa đã có cuộc phỏng vấn ông Cường , phó trưởng Ban kiểm phiếu Đại hội.
1. Xin ông cho biết lý do đã khiến ông tham gia Ban kiểm phiếu của Đại hội?
Đại hội lần thứ VII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa là một sự kiện mang nhiều ý nghĩa, thu hút được sự quan tâm của cả cộng đồng. Ngay từ trước Đại hội đã có những ý kiến đóng góp, những “tâm thư” của nhiều hội viên gửi về. Tôi cũng giống như nhiều hội viên khác, muốn góp một tay để công việc chung được hoàn thành suôn sẻ, được sự gợi ý và động viên của BCH Hội khóa VI, tôi đã tham gia Ban kiểm phiếu gồm 20 người. Rất mừng là công tác tổ chức của Đại hội đã thành công hơn cả mong đợi, được các đại biểu đánh giá cao. Anh em chúng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm (cười). Ban tổ chức Đại hội rất ý thức được đây là sự kiện rất quan trọng của cộng đồng, đặc biệt là chương trình bầu cử Ban chấp hành khóa mới , trong bối cảnh cộng đồng đang xảy ra nhiều vấn đề phức tạp cho nên công việc bầu cử phải làm hết sức thận trọng. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự tin tưởng mà còn thể hiện nguyện vọng của bà con, nên Ban kiểm phiếu đã làm hết sức minh bạch và công tâm.

2. Theo ông, kết quả bầu cử đã phản ánh nguyện vọng của bà con trong cộng đồng như thế nào?
Qua kết quả bầu cử, chúng ta có thể thấy được nguyện vọng của bà con. Một là bà con đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Hội, đây là tổ chức duy nhất hợp pháp bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam tại Odessa. Hai là bà con tiếp tục đặt niềm tin vào những cán bộ chủ chốt của Hội đã nhận được số phiếu rất cao. Ba là bà con muốn có một Ban quản lý chợ làm việc hiệu quả, bảo vệ quyền lợi cho bà con, qua việc ông Đỗ Xuân Văn – đại diện ban quản lý chợ cũng nhận được phiếu tín nhiệm cao. Qua Đại hội lần này, bà con thể hiện mong muốn cán bộ Hội phải là người có quan điểm rõ ràng, bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. Bà con rất muốn hoạt động của Hội phải đổi mới, phải dân chủ nhưng đồng thời phải thiết thực và phù hợp. Bà con trong cộng đồng ta bây giờ rất quan tâm, nắm bắt thông tin về các hoạt động của Hội, từ đó có những đánh giá, có quan điểm riêng, và bà con đã thể hiện được những suy nghĩ, chính kiến của mình qua lá phiếu của họ. Bà con đánh giá lãnh đạo Hội từ chính kết quả làm việc chứ không chỉ qua những lời nói, những chương trình, kế hoạch phù phiếm trên giấy tờ.

3. Theo ông, sau Đại hội, cộng đồng cần phải làm gì để ủng hộ một Ban lãnh đạo mới ?
Cộng đồng người Việt ở tỉnh Odessa là một cộng đồng rất đông, thành phần đa dạng, điều kiện làm ăn, sinh sống khác nhau bởi thế mà quan điểm cũng sẽ có sự khác biệt. Tại Đại hội vừa qua, mọi người đều đã có cơ hội để nói lên tiếng nói của mình, Ban lãnh đạo Hội đã lắng nghe và sẽ còn tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của bà con để làm tốt hơn công tác Hội trong thời gian tới.
Về phía bà con, chúng ta có thể khác nhau về một số quan điểm, có thể khác nhau về quê quán, xuất thân…nhưng trên tất cả, chúng ta có một điểm chung đều là người Việt Nam sống ở nơi “đất khách quê người”. Chúng ta cần phải đoàn kết, phải dựa vào nhau để cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho mỗi người. Chúng ta nên đứng trên tinh thần xây dựng, dù phê bình, góp ý hay đồng thuận, ủng hộ cũng đều vì lợi ích của chính chúng ta và của cả cộng đồng. Những quan điểm bè phái, những hành động mang tính “chống phá” không giải quyết được gì mà chỉ làm xấu đi hình ảnh người Việt Nam trong mắt chính quyền và người dân nước sở tại. Điều đó là rất bất lợi cho cuộc sống của chúng ta.

4. Trong cộng đồng ta có những doanh nhân thành đạt, một số người chỉ tập trung vào công việc kinh doanh, một số người thì sau khi thành đạt đã tham gia vào công việc cộng đồng và có những đóng góp thiết thực. Chúng tôi được biết, vừa rồi ông đã đóng góp 5000 USD cho hoạt động Ngày Việt Nam tại Odessa. Nếu có người cho rằng ông làm thế là vì có động cơ thì ông nghĩ sao?
Động cơ thì có, nhưng là động cơ tốt (cười). Theo tôi thì mỗi một doanh nhân, mỗi một doanh nghiệp ngoài công việc kinh doanh cũng cần tham gia công tác xã hội, đấy là một nét văn hóa doanh nghiệp. Qua tham gia công việc cộng đồng càng làm cho hình ảnh người doanh nhân gần gũi với bà con hơn, và doanh nghiệp cũng được quảng bá hình ảnh và khẳng định được uy tín với bà con.
Trong tình hình cộng đồng có những xáo trộn, lục đục thì môi trường kinh doanh của chúng tôi cũng gặp bất lợi. Việc các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia công tác xã hội sẽ vừa giúp sức xây dựng cộng đồng phát triển, vừa tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh. Sắp tới, Đại sứ quán có tổ chức “Ngày Việt Nam tại Odessa”. Đây là một hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước ta, củng cố hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng nên thực ra không chỉ có tôi mà còn nhiều doanh nhân khác cũng đã ủng hộ cho Ngày Việt Nam tại Odessa, anh em làm vì cái tâm thôi, chẳng phải vì động cơ vụ lợi nào (cười).
Tôi kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục tham gia thiết thực, đóng góp cho các hoạt động của cộng đồng.

5. Công ty của ông là 1 trong 3 nhà tài trợ chính đã tổ chức chương trình ca nhạc lớn ở Matx-cơ-va, chương trình có sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn trong nước phục vụ bà con, vậy vì sao không tổ chức ở Odessa, thưa ông?
Thời gian này, ở Odessa đang tập trung cho ngày Việt Nam, nên BCH Hội không tổ chức chương trình ca nhạc nào. Nếu BCH Hội cùng kết hợp với chúng tôi nhất định sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật để phục vụ tất cả bà con trong cộng đồng.
Tham gia công tác cộng đồng vừa là trách nhiệm vừa là niềm vui
Chương trình ca nhạc sắp diễn ra tại Matx-cơ-va

6. Cùng với ông thì vợ ông là bà Điệp cũng tham gia rất tích cực vào công tác Hội, bà Điệp là một cán bộ năng nổ, tâm huyết của Hội phụ nữ, điều đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình không?
Vợ tôi là một người yêu cái đẹp, yêu thích những hoạt động văn hóa – văn nghệ và thời trang , nên khá phù hợp với công tác Hội phụ nữ. Bà xã tham gia công tác xã hội rất nhiệt tình, tâm huyết, nhất là những dịp kỷ niệm Quốc tế phụ nữ hay ngày của các cháu thiếu nhi, của Đoàn Thanh niên thì dành phần lớn thời gian cho các hoạt động luôn. Thành ra có hôm tôi phải…ăn cơm nguội đấy (cười lớn).

Tham gia công tác cộng đồng vừa là trách nhiệm vừa là niềm vui
Bà Điệp với tư cách là khách mời tham dự chương trình Hoa Hậu Quý Bà 2009 chụp ảnh cùng
Hoa Hậu Quý Bà Thế giới Natalia Shmarenkova người Ukraine và ông David ZMarmel – Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Quý bà thế giới 

Nhưng thực ra, tham gia công tác cộng đồng vừa có cái mệt mỏi, vất vả nhưng cũng có nhiều niềm vui lắm. Các chị em tham gia công tác xã hội vừa giúp ích cho cộng đồng, vừa là nguồn vui, chỗ chia sẻ của nhau, chị em cũng “truyền bí kíp” làm đẹp, chăm sóc chồng con với nhau nữa. Nên ngoài những dịp đặc biệt, phải bận rộn với các hoạt động chung thì thời gian còn lại vợ tôi chăm sóc gia đình rất chu đáo, yêu thương chồng con. Tôi cũng vui khi thấy vợ có được những niềm vui từ công tác Hội phụ nữ và hoàn toàn ủng hộ.

Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi hết sức thẳng thắn, chân thành và nhiều thú vị nữa! Chúng tôi hi vọng rằng sẽ có nhiều cá nhân, nhiều gia đình nhiệt đình tham gia vào công tác cộng đồng hơn nữa, coi đó vừa là trách nhiệm vừa là nguồn vui, như ông đã chia sẻ.
 
Tham gia công tác cộng đồng vừa là trách nhiệm vừa là niềm vui
Bà Diệp chụp ảnh cùng nhà sử học Dương Trung Quốc
Tham gia công tác cộng đồng vừa là trách nhiệm vừa là niềm vui
Bà Điệp chụp ảnh cùng Hoa Hậu Biển Vân Anh
Tham gia công tác cộng đồng vừa là trách nhiệm vừa là niềm vui
Những phút thư giãn của Vợ Chồng Ông bà Cường Điệp

 

P/v Báo Người Việt Odessa