Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Hội phụ nữ Việt Nam thành phố Odessa- chặng đường 4 năm nhìn lại

Thứ ba, 07/05/2013 | 09:57
Hội Phụ nữ Việt nam thành phố Odessa là tổ chức xã hội thành lập muộn hơn so với các tổ chức khác, nhưng không vì là một tổ chức non trẻ mà không phát huy được hết khả năng, năng lực của mình.
Hội phụ nữ luôn luôn góp công, góp sức cùng Hội người Việt thành phố Odessa xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Odessa là mảnh đất bình yên tươi đẹp, nơi đất lành chim đậu. Nơi đây đã gắn bó, níu giữ biết bao nhiêu con người an cư, lạc nghiệp, xây dựng cuộc sống ổn định tại đây. Thật vậy nhìn lại chặng đường hơn 20 năm qua, chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu sự đổi thay, phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt ở đây. Cùng với sự lớn mạnh của Hội người Việt nam thành phố Odessa, các tổ chức xã hội khác cũng ra đời đúng như quy luật phát triển tất yếu của xã hội.

Hội Phụ nữ Việt nam thành phố Odessa đã chính thức được thành lập trong bối cảnh đó. Mục đích thành lập Hội Phụ nữ Odessa như bà An Bình đã phát biểu trong buổi tọa đàm nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10/2012: “ Phát huy hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong công cuộc xây dựng cộng đồng, xây dựng gia đình vững mạnh, giáo dục con cái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống….” Bốn năm đã trôi qua ( 1 năm lâm thời và 3 năm sau đại hội ) một chặng đường không quá dài nhưng cũng đủ để thấy Hội phụ nữ càng ngày càng lớn mạnh và là một tổ chức không thể thiếu trong cộng đồng người Việt ở đây.

Từ những ngày đầu mới thành lập tập thể BCH Hội phụ nữ lúc đó có thể nói là tập thể chị em mới bước ra từ những công việc gia đình, nội trợ, chập chững bước vào công tác xã hội, rất thiếu kinh nghiệm. Nhưng bù lại, chị em ai cũng nhiệt tình, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.

Còn nhớ những ngày đầu mới thành lập Hội người Việt Tp Odessa, những công tác xã hội như tổ chức sân chơi cho Sinh viên, cho thiếu nhi chưa được quy củ và cũng không có tiếng vang thật sự. Thì nay từ khi thành lập Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên thì phong trào văn hóa xã hội của cộng đồng đánh dấu sự phát triển vượt bậc cả về lượng và chất.

Hội phụ nữ dưới sự chỉ đạo của Đảng Ủy, Hội người Việt, đã kết hợp với đoàn thanh niên tổ chức các buổi thảo luận, tham luận với những chủ đề nóng bỏng có tính chất giáo dục, hướng nghiệp cho thanh niên. Tổ chức những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ gây tiếng vang như “ Thanh niên thanh lịch”, tổ chức trại hè cho thanh thiếu niên.

Với các cháu thiếu nhi hàng năm cứ đến Tết trung thu, 1/6 đều được các Chi Hội phụ nữ tổ chức liên hoan, văn nghệ vui vẻ , với chương trình mỗi năm một đổi mới như “ Hoa hậu nhí”, “Thi tài năng nhí”…

Với chị em phụ nữ, hàng năm BCH Hội tổ chức kỷ niệm 8/3, 20/10 giao lưu văn hóa, văn nghệ . Gia đình các chị em trong Hội có chuyện buồn, chị em bị ốm đau hay các cháu học hành chểnh mảng, Ban Chấp hành Hội phụ nữ đều đến động viên, thăm hỏi và chia sẻ khó khăn với chị em. BCH Hội phụ nữ cũng luôn đưa ra những lời khuyên khi chị em thắc mắc về các vấn đề sức khỏe, học tập hướng nghiệp của con cái.

Trong thời điểm hiện nay cộng đồng có nhiều diễn biến phức tạp, nội bộ cán bộ chia rẽ mất đoàn kết, BCH Hội Phụ Nữ vẫn cố gắng vận động chị em tham gia chương trình Festival văn hóa các dân tộc Ucraina. Những việc đã làm được thì rất nhiều, nhưng thiếu sót thì không thể là không có. Vì điều kiện một số khu vực chị em ở rải rác nên BCH cũng không được kịp thời trong vấn đề thăm hỏi. Có những vụ việc về pháp luật nằm ngoài tầm tay nên BCH Hội Phụ nữ cũng chỉ đưa ra những lời khuyên hữu ích. Có những vụ việc do dấu giếm nên BCH Hội phụ nữ cũng không can thiệp được.

Để đạt được thành tích như trên Ban Chấp hành Hội phụ nữ đã dành biết bao tâm huyết, công sức đóng góp cho thành công của phong trào Hội Phụ nữ nói riêng, sự phát triển của cộng đồng người Việt tỉnh Odessa nói chung. Như chị em chúng tôi thường nói là những người “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” .

Trong bối cảnh tình hình hiện nay, trước thềm Đại hội lần thứ VII Hội người Việt Tp Odessa, chúng tôi có những suy nghĩ và nguyện vọng riêng:

Hội Phụ nữ mong muốn vẫn tiếp tục được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội người Việt tỉnh Odessa, có được sự lãnh đạo và giúp sức của Đảng ủy, của Hội thì chắc chắn phong trào phụ nữ sẽ gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, công tác lãnh đạo và phối hợp hoạt động còn có những bất cập, gây khó khăn cho chị em trong một số hoạt động và dẫn đến tâm tư không thoải mái ở một bộ phận. Thời gian tới, Hội phụ nữ mong muốn có được sự lãnh đạo và phối hợp hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn nữa. Chị em mong muốn những ý kiến, nguyện vọng của mình sẽ được lắng nghe và chia sẻ hơn nữa, chị em được chủ động và giao quyền tự quyết nhiều hơn trong các hoạt động của mình. Với cơ chế làm việc linh hoạt và hiệu quả như thế chị em sẽ ngày càng phát huy tốt hơn năng lực và tâm huyết của mình.

TM BCH Huỳnh Thị lan Anh
phó chủ tịch Hội PN Việt Nam Tp Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN