Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

“Tâm thư” của một hội viên

Thứ hai, 06/05/2013 | 11:31
Qua thông tin trên báo Người Việt Odessa, chúng tôi nhận thấy công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đang được tiến hành hết sức khẩn trương, chu đáo.
Là một người hội viên, tôi rất muốn có thể chung tay góp sức giúp đại hội một việc gì đó, nhưng đúng là cũng phải “biết việc” mới giúp được. Nên tôi xin gửi một “tâm thư” để hướng đến Đại hội…

Qua theo dõi những thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội, tôi thấy được những vất vả, những cố gắng của Ban Chấp hành Hội và các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể, đơn vị. Có thể sau những lùm xùm vừa qua trong cộng đồng, nhiều bà con cảm thấy bức xúc và mất niềm tin vào một bộ phận lãnh đạo Hội. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên có cái nhìn khách quan, không vì những sai phạm, khuyết điểm mà phủ nhận những đóng góp, những vất vả của họ.

Tôi cho rằng, đứng trước những vấn đề bất ổn vừa qua trong cộng đồng, Ban Chấp hành Hội đã có thái độ ứng xử và cách giải quyết hết sức cương quyết, hợp tình hợp lý, tinh thần trách nhiệm cao.

- Với việc một số bà con bị hủy thẻ định cư, Hội đã báo tình hình cụ thể để lãnh đạo Đại sứ quán can thiệp kịp thời, mặc khác Hội đã thuê những luật sư giỏi làm việc, vì vậy cho đến nay chưa có trường hợp nào bị trục xuất về nước. Trường hợp các cháu chuẩn bị thi đại học bị khó khăn về giấy tờ, Hội cũng đã gửi giấy tờ lên Đại sứ quán để hỗ trợ giải quyết.

- Sau 4 năm, Hội đã quyết tâm tổ chức bằng được Đại hội Làng Sen để bà con trong Làng trực tiếp bầu ra Ban Tự quản, thông qua quy chế Làng. Ban Tự quản mới hoạt động theo quy chế, trên tinh thần bàn bạc dân chủ, minh bạch các công việc, phù hợp với nguyện vọng của bà con.

- Về trường hợp hai lãnh đạo Hội mắc sai phạm, tôi nhận thấy Hội không có ý bao che, quyết tâm tổ chức các buổi họp mở rộng và đang làm rõ khuyết điểm của từng người để bà con đều biết và những sai phạm đó đã ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi cộng đồng? Bà con nhìn thấy tinh thần trách nhiệm của ban lãnh đạo Hội và sẽ tiếp tục đặt niềm tin, tiếp tục ủng hộ những người lãnh đạo.

- Đứng trước tình hình cộng đồng có những bất ổn hiện nay, việc Ban Chấp hành tiến hành khẩn trương các công tác chuẩn bị để sớm tổ chức Đại hội toàn thể cộng đồng là việc rất đúng đắn. Đại hội càng sớm được tổ chức, tình hình sẽ càng sớm được ổn định. Ban lãnh đạo mới được bầu ra sẽ gánh vác và giải quyết những công việc đang đặt ra trước mắt, trên cơ sở là bà con trong cộng đồng đều được thông tin rõ các vấn đề, đóng góp ý kiến, đoàn kết ủng hộ cho các hoạt động của Hội.

- Việc Ban Chấp hành Hội cho ra đời trang báo điện tử Người Việt Odessa cũng là một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Trang báo ra đời trong thời gian ngắn đã chuyển tải kịp thời những thông tin bổ ích, hấp dẫn về mọi lĩnh vực liên quan đến cuộc sống làm ăn của bà con cộng đồng, nhất là chuyên mục Tin cộng đồng được bà con rất quan tâm. Lần đầu tiên tôi thấy một Đại hội được tổ chức chu đáo, bài bản như thế. Công tác chuẩn bị ra sao, những điều lệ - quy chế, danh sách nhân sự thế nào, hay báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ đều được đăng tải sớm trên báo Người Việt Odessa để bà con đều rõ và được đóng góp ý kiến.

- Để đảm bảo kết quả bầu cử được công minh, Ban chấp hành Hội đã lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu (cử tri) gồm các chi hội trưởng và ban quản lý chợ, thông báo sớm danh sách đề cử và ứng cử vào BCH Hội khoá mới, có kèm ảnh và lý lịch trích ngang để bà con có thời gian xem xét.

- Tôi còn nghe thấy, tại những chi hội bà con sống tập trung và khối sinh viên, BCH có tổ chức xe đưa đón bà con đi dự Đại hội. Đó là những cố gắng của ban lãnh đạo Hội mà chúng ta cần khách quan nhìn nhận và biểu dương.

Tôi cũng rất mừng khi đọc trên báo thấy có nhiều bà con gửi đến Ban Chấp hành Hội những ý kiến đóng góp rất thẳng thắn, chân thành ,đoàn kết đồng thời vừa chỉ ra khuyết điểm, vừa nêu giải pháp để làm tốt hơn trong thời gian tới. Tôi chỉ mong tất cả bà con đều phát huy tinh thần ấy, chúng ta phải cùng chung tay xây dựng để cộng đồng ngày một ổn định bền vững , văn minh và phát triển.

Chỉ còn vài ngày nữa là Đại hội đến rồi, tôi đã thu xếp công việc cá nhân để ngày hôm đó nhất định sẽ tham dự Đại hội, đó là quyền lợi cũng là trách nhiệm của mỗi người. Tôi mong tất cả bà con trong cộng đồng cũng sẽ tham dự đông đủ và đóng góp tích cực cho sự thành công của Đại hội.

Cường Điệp


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN