Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Một vài suy nghĩ của người cán bộ Hội

Thứ ba, 30/04/2013 | 11:46
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Đại hội lần thứ VII Hội người Việt Nam tỉnh Odessa.
Nhận được thông báo chính thức của Ban Chấp hành về thời gian và địa điểm Đại hội, tôi bỗng thấy trong lòng có gì hồi hộp. Có lẽ nhiều hội viên khác cũng giống như tôi, đang rất mong chờ ngày Đại hội…

Liên quan đến việc tổ chức Đại hội lần này, trong cộng đồng vẫn còn những luồng ý kiến khác nhau, đồng thuận là cơ bản nhưng trái chiều cũng có. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, cộng đồng người Việt Nam ở Odessa là một cộng đồng có số lượng đông, thành phần đa dạng: người kinh doanh, buôn bán, người lao động làm thuê, người học tập, người công tác… Bởi vậy, hướng đến Đại hội, ai cũng muốn được giải quyết những khó khăn của mình, ai cũng muốn những mong mỏi của mình được đáp ứng…

Là một hội viên đã gắn bó lâu năm với cộng đồng, tôi chỉ muốn chia sẻ rằng: Dù bước vào Đại hội với tâm tư thế nào, mỗi chúng ta hãy cố gắng đóng góp tích cực cho thành công của Đại hội, đây là lúc cần hơn bao giờ hết tinh thần đoàn kết và xây dựng. Mỗi người được quyền nói lên ý kiến của mình, được quyền bảo vệ cho lợi ích của mình, đồng thời cũng có trách nhiệm phải đặt mình vào lợi ích chung của cả cộng đồng.

Từ những lá thư, những ý kiến của bà con gửi về Ban Chấp hành Hội trong những ngày qua, có thể thấy khối lượng công việc đặt ra trước mắt chúng ta là rất lớn, đòi hỏi Ban Chấp hành mới phải là những người có năng lực và dành thật nhiều tâm huyết cho công tác cộng đồng. Ban Chấp hành cũng rất cần sự ủng hộ, sự đoàn kết, chung tay của tất cả hội viên.

Công việc thì nhiều nhưng chúng ta cũng cần từng bước giải quyết, tránh nóng vội. Vấn đề gì quan trọng, cấp bách, chúng ta ưu tiên giải quyết trước. Theo tôi, một số việc cần giải quyết sớm ngay sau Đại hội là việc giấy tờ tùy thân của bà con, các cháu sinh ra tại Odessa đang làm thủ tục thi vào các trường đại học nhưng không nhận được giấy tờ cần thiết.

Một vài ý kiến tâm huyết gửi đến Ban Chấp hành Hội và toàn thể hội viên, tôi chỉ mong Đại hội sẽ diễn ra tốt đẹp, cộng đồng chúng ta tiếp tục đoàn kết, dựa vào nhau để cùng phát triển.

Nguyễn Văn Đức


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN